1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đáp trả Mỹ, Nga mạnh tay chi 400 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

(Dân trí) - Đáp trả quyết định điều vũ khí hạng nặng tới Đông Âu của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố chi 400 tỷ USD nhằm hiện đại hóa quân đội, để đối phó với những mối đe dọa ngay sát biên giới nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh:

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AP)

Phát biểu trong buổi gặp gỡ sĩ quan tốt nghiệp các trường quân sự tại điện Kremlin cuối tuần trước, Tổng thống Putin cho biết Nga đang có kế hoạch chi khoảng 22 nghìn tỷ ruble, khoảng 400 tỷ USD, trong giai đoạn từ nay tới năm 2020 để hiện đại hóa quân đội. Với kế hoạch trên, quân đội Nga dự kiến sẽ được bổ sung hàng chục loại tàu chiến, máy bay chiến đấu, tên lửa, xe tăng và các loại vũ khí thế hệ mới. 

Tổng thống Putin khẳng định số vũ khí mới nêu trên sẽ góp phần quan trọng vào kế hoạch hiện đại hóa quân đội Nga. Ông cũng nêu rõ rằng Nga không có ý định gây hấn và quyết định này là nhằm “giải quyết những tranh cãi mang động cơ chính trị và phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác”.  

Nhà lãnh đạo Nga, người đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục theo báo cáo mới nhất vừa được công bố, nhấn mạnh “một đội quân mạnh cần được trang bị vũ khí hiện đại để có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Nga”. 

Tuyên bố nêu trên của Tổng thống Putin được giới quan sát đánh giá là câu trả lời trước việc NATO tiếp tục mở rộng về phía Đông Âu, trong khi Mỹ đang có kế hoạch đưa vũ khí hạng nặng tới các quốc gia thuộc vùng Baltic. 

Trong chuyến thăm Estonia hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter lần đầu tiên công bố về kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng nêu trên. Theo đó, Mỹ sẽ điều khoảng 250 xe tăng, xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác tới Estonia, Litva, Latvia, Bulgaria, Romania và Ba Lan.

Ngọc Anh 
Tổng hợp