1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đảo chỉ dành cho đàn ông của Nhật Bản được đề cử di sản UNESCO

(Dân trí) - Một hòn đảo lâu đời tại Nhật Bản, nơi không cho phép phụ nữ đặt chân tới, đang được đề cử trở thành di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Đảo Okinoshima của Nhật Bản (Ảnh: Getty)
Đảo Okinoshima của Nhật Bản (Ảnh: Getty)

BBC ngày 8/5 đưa tin, Okinoshima, một hòn đảo nhỏ ở bờ biển phía tây nam của Nhật Bản, đã được giới chức nước này đề cử vào danh sách các di sản thế giới của UNESCO. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng liên quan đến công nhận hòn đảo đặc biệt này sẽ chỉ được đưa ra trong phiên họp của UNESCO vào tháng 7 tới.

Theo tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản), hòn đảo Okinoshima là nơi chỉ cho phép đàn ông đặt chân lên và cấm sự hiện diện của phụ nữ vì các lý do tôn giáo. Thậm chí, các du khách tới thăm đảo cũng không được phép mang về đất liền bất kỳ vật lưu niệm nào trên đảo, dù chỉ là một nhánh cỏ.

Đảo Okinoshima là nơi có đền thờ Munakata Taisha Okitsumiya thờ nữ thần biển cả. Đây cũng là nơi diễn ra các nghi lễ cầu bình an cho các tàu thuyền và cầu thuận lợi cho các hoạt động giao thương giữa những người dân trên bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 9, theo Japan Times.

Ngoài quy định cấm phụ nữ, nhiều điều cấm kỵ về tôn giáo vẫn được duy trì tại đảo Okinoshima cho tới ngày nay, bao gồm việc yêu cầu các du khách nam khi lên đảo phải cởi bỏ quần áo, thực hiện nghi lễ tẩy rửa và không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào về chuyến đi của họ tới đảo này sau khi về đất liền.

Theo Asahi Shimbun, trong trường hợp đảo Okinoshima trở thành di sản thế giới được UNESCO công nhận, sẽ có nhiều vấn đề liên quan tới các quy định cấm kỵ trên cần phải được xem xét. Báo Nhật Bản cũng nhận định rằng du lịch chắc chắn sẽ trở thành một nhân tố quan trọng trong tương lai gần tại đảo Okinoshima.

Mặc dù vậy, một quan chức Nhật Bản cho biết quy định về vấn đề giới tính đối với các du khách lên đảo khó có thể dỡ bỏ. “Quan điểm của chúng tôi sẽ vẫn không thay đổi ngay cả khi đảo trở thành di sản thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt các chuyến thăm tới đảo”, quan chức Nhật Bản cho biết thêm.

Thành Đạt

Tổng hợp