1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng Somali

(Dân trí) – Thủ tướng Somali Abdiweli Mohamed Ali vừa thoát chết trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại Nhà hát quốc gia ở thủ đô Mogadishu. Tuy nhiên, vụ đánh bom đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng Somali


Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa người bị thương rời khỏi hiện trường vụ nổ.

Theo các nguồn tin cảnh sát, vụ đánh bom xảy ra chiều ngày 4/4 tại một buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Mohamed Ali cùng nhiều quan chức chính phủ và khoảng 200 khách mời.

Đối tượng đánh bom là một phụ nữ trẻ, trà trộn vào đám đông quan khách tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày chính thức thành lập Đài Truyền hình quốc gia.

Theo các nhân chứng tại chỗ, người phụ nữ này đã cho kích hoạt khối thuốc nổ quấn quanh người vào đúng lúc Thủ tướng Mohamed Ali đang đứng trên bục phát biểu nhưng rất may ông đã thoát chết.

Cùng may mắn thoát nạn với Thủ tướng Mohamed Ali còn có 7 bộ trưởng trong nội các. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Thế vận hội Somali Aden Yabarow Wiish và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Said Mohamed Nur đã thiệt mạng.

Cũng theo các nhân chứng tại chỗ, vụ nổ đã xé tung nhiều chiếc ghế trong nhà hát, làm máu bắn vương vãi trên sàn và tường nhà. Khói bụi từ vụ nổ bốc lên nghi ngút nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà hát trong những tiếng la hét và không khí hoảng loạn cả ở trong và ngoài tòa nhà.

Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết trong số những người bị thương có Bộ trưởng Kế hoạch quốc gia và một nghị sĩ quốc hội.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng phiến quân Al Shabab tại Somali đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom, đồng thời cho biết đã cài cả thuốc nổ ở bên trong nhà hát. Đây là lực lượng có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và thường xuyên tiến hành các vụ tấn công liều chết tại thủ đô Mogadishu.

Tuy nhiên, vụ đánh bom ở Nhà hát quốc gia chiều 4/4 vẫn được xem là vụ tấn công táo tợn và đẫm máu nhất ở Mogadishu kể từ khi phiến quân al-Shabab bị quân đội chính phủ và binh sĩ Liên minh châu Phi (AU) đánh bật khỏi thủ đô hồi tháng 8 năm ngoái.

Vũ Anh
Theo Reuters, Xinhua