1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Đằng sau cái bắt tay giữa Obama-Chavez

(Dân trí) - Cái siết tay rất chặt giữa Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Venezuela Chavez tại hội nghị thượng đỉnh của châu Mỹ vừa qua đã làm nảy nở một cuộc tranh luận sôi nổi: Ông Obama đang muốn phát đi thông điệp gì?



Đằng sau cái bắt tay giữa Obama-Chavez  - 1
Cái bắt tay được tranh luận nhiều giữa Obama và Chavez.

 
Đối với Nhà Trắng, cuộc “chạm trán” đầy thân thiện giữa Obam và Chavez tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Mỹ hồi cuối tuần qua là một dấu hiệu cho một khởi đầu mới trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhằm cải thiện mối quan hệ với không chỉ với “sân sau” của Mỹ mà với cả thế giới.

 

Và ông Obam khẳng định: “Chắc chắn cái bắt tay và cuộc đối thoại lịch sự của tôi với ngài Chavez không làm nguy hại đến những lợi ích chiến lược của nước Mỹ”.

 

Nhưng với một số nhà phê bình, cái bắt tay cho thấy dấu hiệu “yếu thế” của Mỹ.

 

“Ở bất kỳ đâu trong châu Mỹ La tinh, kẻ thù của Mỹ sẽ dùng hình ảnh của ông Chavez mỉm cười và gặp gỡ với Tổng thống (Mỹ) như bằng chứng cho thấy, ông Chavez giờ đã được chấp nhận”, Newt Gingrich, nghị sỹ đảng Cộng hòa, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết trên chương trình “Today” của đài NBC.

 
Đằng sau cái bắt tay giữa Obama-Chavez  - 2
Và cái bắt tay khi ông Chavez tặng ông Obama một cuốn sách.
 

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Trinidad và Tobago, ông Obama và ông Chavez có hai lần “chạm trán” được chú ý. Đó là một cái bắt tay rất chặt, phút nói chuyện và sau đó là khi ông Chavez tặng ông Obama một cuốn sách, cuốn The Open Veins of Latin America (Những mạch mở của châu Mỹ Latinh) của học giả người Uruguay Eduardo Galeano được xuất bản năm 1971.

 

Cựu Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney trong một buổi phỏng vấn trên Kênh Fox News đánh giá các cuộc “giáp mặt” của ông Obama với cả ông Chavez cùng Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đều không mang lại ích lợi gì và đều “đặt ra một tiêu chuẩn sai” cho nước Mỹ.

 

Ông cáo buộc Obama có giọng điệu “hối tiếc” về chính sách của Mỹ trước kia trong các chuyến công du tới châu Âu cùng châu Mỹ vừa qua.

 

“Tôi nghĩ cần phải rất cẩn trọng. Thế giới ở bên ngoài kia, với cả bạn và thù, sẽ nhanh chóng chớp lấy cơ hội nếu họ nghĩ họ đang đối mặt với một tổng thống yếu hay một người sẽ không đứng lên và kiên quyết bảo vệ lợi ích của nước Mỹ”, ông Cheney cho biết.

 

Thay đổi lớn

 

Thái độ của nhà lãnh đạo Venezuela đối với ông Obama cũng thay đổi hoàn toàn. Mới năm 2006, trong phiên họp của Đại hội đồng LHQ, ông Chavez còn phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới rằng Tổng thống George W. Bush là “con quỷ”.

 

Còn chính quyền ông Bush cáo buộc chính phủ của ông Chavez ủng hộ cho quân nổi dậy FARC, chống chính phủ của Tổng thống Colombia Alvaro Uribe được Mỹ ủng hộ. Ngoài ra, chính quyền Bush còn cáo buộc ông Chavez phải chịu trách nhiệm cho trào lưu bài Mỹ đang lan rộng trong khu vực Mỹ Latinh. Trong khi đó, nhà lãnh đạo cánh tả Chavez cáo buộc Mỹ tìm cách lật đổ ông.

 

Mặc dù vẫn còn chưa rõ về sự thay đổi của ông Chavez sau cuộc gặp với Tổng thống Obama, nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng Dana Perino tỏ ra lạc quan: “Hãy nhìn những gì chúng ta đạt được chỉ trong cuối tuần qua. Mới hai năm trước, Hugo Chavez đã trục xuất đại sứ của chúng ta ra khỏi Caracas”. Nhưng nay Venezuela có thể sẽ gửi đại sứ trở lại Mỹ và Washington cũng đang xem xét điều tương tự.

 

Phan Anh

Theo Reuters