Đảng cầm quyền Canada tìm cách "hồi sinh" giữa bão thuế quan
(Dân trí) - Giữa lúc nền kinh tế Canada chao đảo trước mối đe dọa thuế quan và sáp nhập của ông Trump, đảng Tự do cầm quyền lại coi những thách thức này là cơ hội để "hồi sinh".

Tân Thủ tướng Canada Mark Carney đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân (Nguồn: Reuters).
Chỉ hai tháng trước, lãnh đạo đảng Bảo thủ Canada Pierre Poilievre dường như đã đặt một chân vào chiếc ghế thủ tướng Canada nhiệm kỳ tiếp theo. Ông bỏ xa Thủ tướng khi đó là Justin Trudeau trong các cuộc thăm dò dư luận khi cuộc tổng tuyển cử ngày một đến gần.
Dù vậy, một nhân tố đã thay đổi tất cả: Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump không chỉ dọa sáp nhập Canada mà còn áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng phương Bắc.
Giờ đây, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Người dân Canada đồng lòng ủng hộ người kế nhiệm ông Trudeau là Thủ tướng Mark Carney của đảng Tự do cầm quyền, người được tin tưởng sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua sóng gió nhờ kinh nghiệm của mình.
Nỗi buồn của đảng Bảo thủ
Từ cuối năm 2023 tới đầu tháng 2 năm nay, đảng Bảo thủ đối lập thường xuyên dẫn trước đảng Tự do trên 10 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò dư luận, theo số liệu của trang web theo dõi bầu cử 338Canada. Có lúc, khoảng cách giữa hai đảng lên tới 25 điểm phần trăm - con số tưởng chừng không thể bị san phẳng.
Chỉ trong vài tuần, tình thế đã đảo ngược. Lợi thế dẫn trước hơn 20 điểm phần trăm của đảng Bảo thủ biến mất. Thay vào đó, đảng Tự do giờ đây duy trì thế dẫn trước khoảng 6 điểm phần trăm.
Kết quả thăm dò cho thấy người dân Canada tin rằng Thủ tướng Carney phù hợp để đối đầu với ông Trump hơn.
Cử tri Canada coi căng thẳng với Mỹ là vấn đề nghiêm trọng nhất mà nước này phải đối mặt, hãng khảo sát Léger cho biết. Trong số các cử tri đổi ý và chuyển sang bầu cho đảng Tự do trong năm nay, 51% cho biết hành động của ông Trump là một trong hai nguyên nhân chính, theo thăm dò của Viện Angus Reid.
Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Poilievre ít khi đề cập đến ông Trump. Thay vào đó, phe Bảo thủ tiếp tục chĩa mũi dùi công kích vào đảng Tự do.
"Ông ấy và đội ngũ của ông sẽ phải nhận ra bối cảnh của cuộc chơi giờ đây đã khác. Cách chơi cũng đòi hỏi các kỹ năng chính trị khác trước", ông Tim Powers, đảng viên Bảo thủ từng tham gia nhiều chiến dịch tranh cử trước đây, trả lời phỏng vấn New York Times.

"Các đòn thuế quan của ông Trump đang định hình lại bức tranh chính trị của chúng tôi", ông Richard Nantel, cử tri tại Montreal, nói với Guardian, nhận định đảng Bảo thủ - vốn có chiều hướng thân ông Trump - ngày càng ít có khả năng thắng cử.
Nhiều cử tri cũng so sánh ông Poilievre với ông Trump. Giống nhà lãnh đạo nước láng giềng, ông Poilievre cũng có chiều hướng dân túy, chống "chủ nghĩa tinh hoa" và chỉ trích giới truyền thông chính thống, khiến đảng Bảo thủ gặp thêm bất lợi.
Phong cách máu lửa, không ngại chỉ trích được ví như một "tay đấm bốc" của ông Poilievre dường như cũng đang phản tác dụng. Phong cách này có thể hấp dẫn khi người dân Canada cảm thấy nhàm chán với ông Trudeau. Tuy nhiên, khi ông Trudeau rời nhiệm sở và Canada phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng, nhiều cử tri đã rời bỏ ứng viên Bảo thủ.
Gương mặt mới
Sẽ là thiếu công bằng nếu coi ông Trump là nguyên nhân duy nhất khiến đảng Tự do trỗi dậy mà không nhắc đến vai trò của Thủ tướng Mark Carney.
Theo khảo sát của Viện Angus Reid, có tới 56% cho biết ông Carney là một trong hai nguyên nhân chính khiến họ đổi lựa chọn sang đảng Tự do.
Ông Carney là lãnh đạo đảng toàn quốc duy nhất tại Canada đang có tỷ lệ ủng hộ cao hơn tỷ lệ phản đối. Tỷ lệ ủng hộ dành cho ông cũng cao hơn sự ủng hộ dành cho đảng Tự do nói chung.
Theo khảo sát được Viện Angus Reid công bố hôm 7/4, 55% người được hỏi tuyên bố ủng hộ ông Carney - vượt xa tỷ lệ 34% của ông Poilievre. Một nửa số cử tri được hỏi cho rằng ông Carney nên trở thành thủ tướng Canada, trong khi tỷ lệ cử tri chọn ông Poilievre chỉ là 28%.
"Nếu ông Trudeau còn ở lại, tôi không nghĩ ông ấy sẽ có được con số tương tự", chuyên gia thăm dò dư luận Éric Grenier nhận xét. "Và nếu không có ông Trump, tôi không nghĩ ông Carney sẽ có con số như vậy".
Kết quả thăm dò cho thấy đảng Tự do đang lấy phiếu từ tất cả đảng phái đối lập lớn. Song hành với sự trỗi dậy của đảng Tự do, tỷ lệ ủng hộ cho đảng Bảo thủ, đảng Dân chủ mới (NDP) và đảng đại diện cho vùng Québec đều có xu hướng giảm.
"Tôi đăng ký với đảng Tự do để bầu ông Carney thay thế ông Trudeau", bà Fiona Mackey, cử tri 63 tuổi ở tỉnh bang British Columbia, nói với Guardian. Trước khi ông Carney xuất hiện, bà vốn ủng hộ đảng NDP.
"Tôi cho rằng ông ấy là người tốt nhất, có thể lãnh đạo chúng tôi đi đúng hướng trước các mối đe dọa thuế quan, ông Trump, sự ổn định của thế giới và các vấn đề khác", bà Mackey nói thêm.