1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  3. Chính quyền Trump 2.0

Thủ tướng Canada chỉ trích Tổng thống Trump

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi bầu cử sớm, kêu gọi đối phó chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Canada chỉ trích Tổng thống Trump - 1

Thủ tướng Canada Mark Carney (Ảnh: AFP).

Vào ngày 23/3, Thủ tướng Canada Mark Carney kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 28/4, đồng thời cho biết ông cần thẩm quyền mạnh mẽ để đối phó với mối đe dọa từ các biện pháp cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thay vì chờ đến ngày 20/10 để tổ chức bầu cử theo kế hoạch, Thủ tướng Carney dường như muốn tổ chức bầu cử sớm để tranh thủ sự phục hồi đáng kể dành cho đảng Tự do trong các cuộc thăm dò kể từ tháng 1, khi ông Trump bắt đầu đe dọa Canada và cựu Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố từ chức.

Khi tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào ngày 14/3, ông Carney nói rằng ông có thể làm việc và tôn trọng ông Trump. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Canada gần đây có cách tiếp cận cứng rắn hơn.

"Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất vì những hành động thương mại vô lý của Tổng thống Trump và những lời đe dọa của ông đối với chủ quyền của chúng ta", ông Carney nói với các phóng viên sau khi Toàn quyền Canada chấp thuận yêu cầu bầu cử sớm của ông.

"Phản ứng của chúng ta phải là xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và một đất nước Canada an toàn hơn. Tổng thống Trump tuyên bố Canada không phải là một quốc gia thực sự. Ông ấy muốn phá vỡ chúng ta để nước Mỹ có thể sở hữu chúng ta. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra", ông Carney nhấn mạnh.

Canada và Mỹ đang đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại khi 2 bên áp thuế đáp trả lẫn nhau. Tổng thống Trump cũng nhiều lần đề xuất biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Hôm 14/3, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mark Carney, 59 tuổi, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Canada, kế nhiệm ông Justin Trudeau - người thông báo từ chức từ đầu tháng 1.

Theo dự kiến, ông Carney sẽ giữ chức thủ tướng Canada cho đến cuộc bầu cử tiếp theo vào ngày 20/10.

Chiến thắng của ông Carney đánh dấu lần đầu tiên một nhân vật "ngoại đạo chính trị" trở thành thủ tướng Canada. Chia sẻ về chính sách đối ngoại, ông Carney cho biết, Canada sẽ tìm cách củng cố các liên minh ở châu Âu.

Ông chỉ trích ý tưởng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ là "điên rồ". Ông cũng nhấn mạnh chính phủ Canada "sẽ duy trì mức thuế quan cho đến khi người Mỹ tôn trọng chúng tôi".

Tổng thống Trump gần đây liên tục đề cập đến ý tưởng "sáp nhập" Canada vào Mỹ. Ông tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng "sức mạnh kinh tế" để biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Ông Trump cho biết, Mỹ đang trợ cấp cho Canada tới 200 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, theo số liệu chính thức, thâm hụt thương mại giữa 2 nước trong năm 2023 chỉ là 40,6 tỷ USD, chủ yếu do Mỹ nhập khẩu dầu thô từ Canada.

Theo AFP