1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí hùng hậu của Nga trong lễ duyệt binh

(Dân trí) - Nhiều khí tài quân sự hiện đại đã tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga hôm nay 9/5, trong đó có nhiều loại vũ khí lần đầu ra mắt công chúng.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT phiên bản hoạt động tại Bắc Cực đặt trên xe DT-30 - phương tiện quân sự có khả năng vượt mọi địa hình tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow hôm nay 9/5.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Tor-M2DT phiên bản hoạt động tại Bắc Cực đặt trên xe DT-30 - phương tiện quân sự có khả năng vượt mọi địa hình tại lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow hôm nay 9/5.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf - một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới phô diễn uy lực tại lễ duyệt binh.
Các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf - một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới phô diễn uy lực tại lễ duyệt binh.

Cận cảnh dàn pháo tự hành Msta-S của quân đội Nga tại lễ duyệt binh.
Cận cảnh dàn pháo tự hành Msta-S của quân đội Nga tại lễ duyệt binh.

Xe tải quân sự KamAZ-65117 chở máy bay không người lái Korsar tại lễ duyệt binh. Korsar được triển khai để phục vụ mục đích trinh sát, xác định mục tiêu, đánh giá thiệt hại tác chiến và vận chuyển các hàng hóa loại nhẹ cho các lực lượng mặt đất.
Xe tải quân sự KamAZ-65117 chở máy bay không người lái Korsar tại lễ duyệt binh. Korsar được triển khai để phục vụ mục đích trinh sát, xác định mục tiêu, đánh giá thiệt hại tác chiến và vận chuyển các hàng hóa loại nhẹ cho các lực lượng mặt đất.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars tại Quảng trường Đỏ. RS-24 Yars có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên tới 12.000 km.
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars tại Quảng trường Đỏ. RS-24 Yars có khả năng mang theo 10 đầu đạn hạt nhân và tấn công các mục tiêu khác nhau ở khoảng cách lên tới 12.000 km.

Đoàn xe chở hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và Buk-M2 tiến vào Quảng trường Đỏ. Buk-M2 có thể xác định 24 mục tiêu cùng một lúc, tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 50 km và độ cao lên tới 25 km.
Đoàn xe chở hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 và Buk-M2 tiến vào Quảng trường Đỏ. Buk-M2 có thể xác định 24 mục tiêu cùng một lúc, tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 50 km và độ cao lên tới 25 km.

Các máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và máy bay ném bom tấn công Tu-22M3 bay trên Quảng trường Đỏ.
Các máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 và máy bay ném bom tấn công Tu-22M3 bay trên Quảng trường Đỏ.

Các máy bay chiến đấu Su-30SM của đội bay nhào lộn Hiệp sĩ Nga và máy bay MiG-29 của đội bay nhào lộn Strizhi dàn đội hình trên bầu trời Moscow trong lễ duyệt binh.
Các máy bay chiến đấu Su-30SM của đội bay nhào lộn Hiệp sĩ Nga và máy bay MiG-29 của đội bay nhào lộn Strizhi dàn đội hình trên bầu trời Moscow trong lễ duyệt binh.

Đội bay MiG-29 và Su-30 của Nga.
Đội bay MiG-29 và Su-30 của Nga.

6 máy bay tấn công Su-25 nhả khói màu cờ Nga qua Quảng trường Đỏ.
6 máy bay tấn công Su-25 nhả khói màu cờ Nga qua Quảng trường Đỏ.

Các máy bay chiến đấu mang tên lửa bay qua Quảng trường Đỏ.
Các máy bay chiến đấu mang tên lửa bay qua Quảng trường Đỏ.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal mới nhất của Nga được gắn bên dưới bụng máy bay đánh chặn MiG-31K trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal mới nhất của Nga được gắn bên dưới bụng máy bay đánh chặn MiG-31K trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 5 Su-57 sải cánh trên Quảng trường Đỏ. Su-57 có thể tấn công các mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không, ngoài ra còn có khả năng tàng hình và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Su-57 có thể bay ở tốc độ siêu âm và mang theo nhiều loại vũ khí.
Máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 5 Su-57 sải cánh trên Quảng trường Đỏ. Su-57 có thể tấn công các mục tiêu cả trên mặt đất lẫn trên không, ngoài ra còn có khả năng tàng hình và được mệnh danh là “bóng ma bầu trời”. Su-57 có thể bay ở tốc độ siêu âm và mang theo nhiều loại vũ khí.

Thành Đạt

Ảnh: TASS, Sputnik