1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dàn vũ khí của phiến quân bị Nga tịch thu tại Syria

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tịch thu hàng loạt vũ khí của các phiến quân trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria và trưng bày công khai tại một triển lãm quân sự ở Moscow.

Dàn vũ khí lỗi thời của phiến quân bị Nga tịch thu tại Syria

Những vũ khí bị Nga tịch thu từ phiến quân trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đã được trưng bày tại triển lãm quân sự Army-2018 ở ngoại ô Moscow gần thành phố Kubinka. Công chúng có cơ hội quan sát nhiều loại vũ khí, có thể được sử dụng từ thời Thế chiến 2 cho tới những vũ khí mới được chế tạo gần đây. Trong ảnh: Súng trường Sturmgewehr 44, loại vũ khí từng được phát triển trong Thế chiến 2, vẫn được phiến quân Syria sử dụng ngày nay.
Những vũ khí bị Nga tịch thu từ phiến quân trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria đã được trưng bày tại triển lãm quân sự Army-2018 ở ngoại ô Moscow gần thành phố Kubinka. Công chúng có cơ hội quan sát nhiều loại vũ khí, có thể được sử dụng từ thời Thế chiến 2 cho tới những vũ khí mới được chế tạo gần đây. Trong ảnh: Súng trường Sturmgewehr 44, loại vũ khí từng được phát triển trong Thế chiến 2, vẫn được phiến quân Syria sử dụng ngày nay.

Nhiều vũ khí được đưa từ Đông Đức vào Syria trong thập niên 1960. Các súng trường MAS-49 và MAS-36 do Pháp chế tạo trước đây có thể lọt vào tay phiến quân sau khi chúng bị cướp từ các kho vũ khí của quân đội Syria. Nhiều khẩu súng trông vẫn khá mới, có thể do chưa được sử dụng nhiều. Trong ảnh: Nga trưng bày súng MAS-49 và MAS-36 tịch thu từ Syria
Nhiều vũ khí được đưa từ Đông Đức vào Syria trong thập niên 1960. Các súng trường MAS-49 và MAS-36 do Pháp chế tạo trước đây có thể lọt vào tay phiến quân sau khi chúng bị cướp từ các kho vũ khí của quân đội Syria. Nhiều khẩu súng trông vẫn khá mới, có thể do chưa được sử dụng nhiều. Trong ảnh: Nga trưng bày súng MAS-49 và MAS-36 tịch thu từ Syria

Xe tăng Centurion, dòng xe tăng chủ lực của quân đội Anh sau Thế chiến 2, cũng xuất hiện tại triển lãm quân sự của Nga sau khi bị tịch thu từ Syria trong tình trạng cũ kỹ. Đây có thể là khí tài bị quân đội Israel bỏ lại trong cuộc chiến tranh Yom Kippur và được phiến quân ở Syria tiếp quản.
Xe tăng Centurion, dòng xe tăng chủ lực của quân đội Anh sau Thế chiến 2, cũng xuất hiện tại triển lãm quân sự của Nga sau khi bị tịch thu từ Syria trong tình trạng cũ kỹ. Đây có thể là khí tài bị quân đội Israel bỏ lại trong cuộc chiến tranh Yom Kippur và được phiến quân ở Syria tiếp quản.

Triển lãm quân sự tại Nga cũng trừng bày nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất bị tịch thu tại Syria, từ các vũ khí cầm tay cỡ nhỏ cho các hệ thống chống tăng.
Triển lãm quân sự tại Nga cũng trừng bày nhiều loại vũ khí do Mỹ sản xuất bị tịch thu tại Syria, từ các vũ khí cầm tay cỡ nhỏ cho các hệ thống chống tăng.

Phần lớn xe bọc thép Humvee do các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thu giữ từ quân đội Iraq hồi năm 2014 trước khi được đưa tới Syria. Trong ảnh: Một chiếc Humvee cũ kỹ được trưng bày tại Nga.
Phần lớn xe bọc thép Humvee do các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thu giữ từ quân đội Iraq hồi năm 2014 trước khi được đưa tới Syria. Trong ảnh: Một chiếc Humvee cũ kỹ được trưng bày tại Nga.

Thiết bị bay không người lái AeroVironment Switchblade (UAV) hiện đại là một trong những sản phẩm của Mỹ trong cuộc chiến tại Syria. Thiết bị này được thiết kế như một “chiến binh cảm tử”, có khả năng mang theo đầu đạn phát nổ khi va chạm với mục tiêu. Khoảng 350 chiếc UAV này được cho là tới Iraq hồi năm ngoái và được đặc nhiệm Mỹ sử dụng để tấn công IS. Tuy nhiên sau đó chúng rơi vào tay phiến quân ở Syria.
Thiết bị bay không người lái AeroVironment Switchblade (UAV) hiện đại là một trong những sản phẩm của Mỹ trong cuộc chiến tại Syria. Thiết bị này được thiết kế như một “chiến binh cảm tử”, có khả năng mang theo đầu đạn phát nổ khi va chạm với mục tiêu. Khoảng 350 chiếc UAV này được cho là tới Iraq hồi năm ngoái và được đặc nhiệm Mỹ sử dụng để tấn công IS. Tuy nhiên sau đó chúng rơi vào tay phiến quân ở Syria.

Một số xe chống mìn RG-31 Nyala của Nam Phi gần đây được tìm thấy ở phía tây nam Syria và được Nga đưa về trưng bày. Những phương tiện này rơi vào tay phiến quân Syria khi Phái bộ Giám sát Rút quân của Liên Hợp Quốc (UNDOF) đưa chúng tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria. Trong ảnh: Một chiếc RG-31 với biểu tượng của Liên Hợp Quốc trên thân xe.
Một số xe chống mìn RG-31 Nyala của Nam Phi gần đây được tìm thấy ở phía tây nam Syria và được Nga đưa về trưng bày. Những phương tiện này rơi vào tay phiến quân Syria khi Phái bộ Giám sát Rút quân của Liên Hợp Quốc (UNDOF) đưa chúng tới giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Syria. Trong ảnh: Một chiếc RG-31 với biểu tượng của Liên Hợp Quốc trên thân xe.

Các xe bọc thép chở quân OT-64 SKOT do Ba Lan và Séc phát triển từ thập niên 1960 cũng được trưng bày tại triển lãm quân sự ở Nga. Syria đã mua khoảng 300 xe này từ những năm 1970, song chúng đã được cho “nghỉ hưu” từ trước khi nổ ra cuộc chiến tại Syria. Mặc dù vậy, OT-64 SKOT vẫn được phát hiện rơi vào tay phiến quân ở tây nam Syria hồi năm ngoái.
Các xe bọc thép chở quân OT-64 SKOT do Ba Lan và Séc phát triển từ thập niên 1960 cũng được trưng bày tại triển lãm quân sự ở Nga. Syria đã mua khoảng 300 xe này từ những năm 1970, song chúng đã được cho “nghỉ hưu” từ trước khi nổ ra cuộc chiến tại Syria. Mặc dù vậy, OT-64 SKOT vẫn được phát hiện rơi vào tay phiến quân ở tây nam Syria hồi năm ngoái.

Có nhiều xe ô tô thông thường đã được các phiến quân Syria tự “nâng cấp” thành xe bọc thép với nhiều cấp độ khác nhau, phụ thuộc vào khả năng của các phiến quân.
Có nhiều xe ô tô thông thường đã được các phiến quân Syria tự “nâng cấp” thành xe bọc thép với nhiều cấp độ khác nhau, phụ thuộc vào khả năng của các phiến quân.

Quân đội Nga được cho là đã thu về 1.000 khí tài quân sự từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Syria, bao gồm các máy bay không người lái và thiết bị nổ tự chế của phiến quân. Trong ảnh: Một xe bán tải được cải tiến với thiết bị phóng đạn gắn ở thùng xe phía sau.
Quân đội Nga được cho là đã thu về 1.000 khí tài quân sự từ các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Syria, bao gồm các máy bay không người lái và thiết bị nổ tự chế của phiến quân. Trong ảnh: Một xe bán tải được cải tiến với thiết bị phóng đạn gắn ở thùng xe phía sau.

Thành Đạt

Ảnh: Sputnik