1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đắm tàu tại Thổ Nhĩ Kỳ, 58 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một tàu chở hơn 100 người tị nạn, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Aegean, phía tây Thổ Nhĩ Kỳ, làm ít nhất 58 người thiệt mạng. Nguyên nhân tai nạn là do tàu đâm phải các vỉa đá ngầm gần bờ.

Thi thể một bé gái vừa được nhân viên cứu hộ đưa lên từ dưới nước.

Thi thể một bé gái vừa được nhân viên cứu hộ đưa lên từ dưới nước.


Khu vực xảy ra tai nạn gần thị trấn Ahmetbeyli của tỉnh Izmir.

Thống đốc tỉnh Izmir, ông Ardahan Totuk, cho biết khi bị tai nạn, trên tàu chở khoảng 104 người đang tìm cách nhập cư vào châu Âu. Trong số này chỉ có 46 người sống sót nhờ bơi được vào bờ.

"Có tổng cộng 46 người đã sống sót vì bơi được vào bờ. Phần lớn là người Iraq và Syria. Những người này thoát nạn vì họ biết bơi và vì địa điểm xảy ra tai nạn chỉ cách bờ khoảng 50m", hãng thông tấn Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trong số những người thoát nạn có cả thuyền trưởng và trợ lý của ông ta. Tuy nhiên, cả hai người đều đã bị cảnh sát bắt giữ ngay khi đặt chân lên bờ.

Lực lượng cứu hộ cho biết trong số 58 người thiệt mạng, mới chỉ có 43 thi thể được đưa vào bờ, còn lại 15 thi thể vẫn đang mắc kẹt trong khoang hàng của con tàu.      

Với vị trí nằm ở điểm giao cắt giữa châu Á và châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã trở thành cửa ngỏ của những người muốn di dân tới lục địa già.

Hiện nước này cũng đang tiếp nhận khoảng 800.000 người Syria đến tị nạn kể từ khi làn sóng bạo loạn bùng nổ ở quốc gia Trung Đông này cách đây 18 tháng.

Đức Vũ
Theo AFP