1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đắm tàu ở Scotland, 8 thuyền viên mất tích

(Dân trí) - Chiều 3/1, một tàu chở hàng đã gặp nạn khi đang đi qua vùng biển ngoài khơi Scotland trong mưa bão. Hy vọng 8 thuyền viên còn sống sót đang ngày càng mong manh khi công tác tìm kiếm đã bị hoãn lại trong đêm do điều kiện thời tiết không cho phép.

Con tàu Cemfjord chở xi măng được thông báo nhìn thấy lần cuối vào chiều ngày thứ Sáu 2/1.

Con tàu Cemfjord chở xi măng được thông báo nhìn thấy lần cuối vào chiều ngày thứ Sáu 2/1.

Trang Daily Mail đưa tin hôm qua 3/1, một chiếc tàu dài 83 m chở xi măng tên là Cemfjord đã bị đắm khi đi qua vùng eo biển Pentland Firth, ngoài khơi Scotland, khu vực được biết đến với những dòng nước chảy xiết gây nguy hiểm cho tàu thuyền đi qua.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đã bắt đầu từ 2h30 chiều hôm qua 3/1 (giờ địa phương) khi một tàu khác phát hiện một phần con tàu đắm ở vị trí khoảng 24 km về phía đông bắc của thị trấn Wick gần eo biển Pentland Firth, Scotland.

Theo Daily Mail, con tàu đắm Cemfjord được đăng ký ở đảo Síp, đã rời bến Aalborg của Đan Mạch vào ngày 30/12 để vận chuyển xi măng đến Runcorn, Cheshire, nước Anh. Các cơ quan chức năng cũng thông báo nhìn thấy con tàu gặp nạn lần cuối vào chiều ngày thứ Sáu 2/1.


Giới chức cho biết đã phát hiện xác 
Giới chức cho biết đã phát hiện xác tàu Cemfjord trên biển ngoài khơi Scotland nhưng hiện hy vọng 8 thuyền viên còn sống sót rất mong manh

Tờ Daily Mail dẫn lời một phát ngôn viên Cơ quan an toàn hàng hải và bảo vệ bờ biển Vương quốc Anh cho hay: “Chúng tôi đã phát hiện được xác tàu đắm, nhưng hiện tại chưa tìm thấy người sống sót nào ở khu vực lân cận”.

Phát ngôn viên này cũng bổ sung “Phải thừa nhận rằng vào thời điểm này khả năng tìm thấy người sống sót là không cao”.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm 4 tàu cứu đắm và 2 trực thăng cùng với một số tàu khác ở khu vực đã phải dừng cuộc tìm kiếm vào tối ngày 3/1 do thời tiết và ánh sáng không cho phép.

Dự định công tác này sẽ được tiếp tục vào rạng sáng ngày 4/1 (giờ địa phương) nhưng hi vọng tìm thấy người sống sót càng mỏng manh giữa điều kiện thời tiết mỗi lúc một xấu đi.

Thoa Phạm
Theo Daily Mail