1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đại sứ Úc tặng quà Tết cho học sinh khuyết tật

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Bính Thân, Đại sứ Úc Hugh Borrowman đã đến thăm Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đồng thời trao quà Tết cho các em học sinh tại đây.

 


Đại sứ Úc Hugh Borrowman và chị Lương Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, tại buổi lễ trao tặng 4 cây nước nóng lạnh cho nhà trường và quà Tết cho các học sinh.

Đại sứ Úc Hugh Borrowman và chị Lương Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, tại buổi lễ trao tặng 4 cây nước nóng lạnh cho nhà trường và quà Tết cho các học sinh.

Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn được UBND huyện Sóc Sơn thành lập vào năm 2000. Trường hiện có 90 học sinh trong độ tuổi từ 6-18, bị các dị tật như câm điếc, vận động, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ hoặc chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Việc thiếu nguồn tài trợ khiến trường gặp khó khăn trong việc duy trì và nâng cấp cơ sở vật chất.

Trước kia, trường chỉ có 2 cây nước nóng lạnh cho toàn bộ 6 lớp học trong trường, khiến cho việc đi lại lấy nước nóng của một số em gặp khó khăn. Nhân dịp này, Đại sứ Borrowman tặng 4 cây nước nóng lạnh cho trường. Vì vậy, việc có cây nước nóng lạnh trong mỗi lớp học sẽ tạo thuận lợi cho các em trong sinh hoạt hàng ngày.


Đại sứ Úc chụp ảnh cùng con trai trong lớp học sau khi trao quà cho các học sinh.

Đại sứ Úc chụp ảnh cùng con trai trong lớp học sau khi trao quà cho các học sinh.

“Hà Nội đã và đang rất lạnh, vì thế chúng tôi hy vọng rằng việc có đủ nước nóng sẽ giúp các em học sinh giữ ấm tốt hơn”, Đại sứ Borrowman nói. “Tôi đã rất vui vì được gặp gỡ và tham gia một số hoạt động cùng các em học sinh của trường trong dịp giáp Tết này.”

Tại buổi lễ, bà Lương Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động nói: “Ngạn ngữ Việt Nam có câu: Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tôi muốn dùng câu nói này thay lời cảm ơn đến Đại sứ và Chính phủ Úc vì những món quà thật đúng lúc và ý nghĩa này”.

Hỗ trợ phát triển có tính đến người khuyết tật là một ưu tiên trong chương trình viện trợ của Úc. Những món quà cho Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục Trẻ em Khuyết tật huyện Sóc Sơn được tài trợ bởi Chương trình Tài trợ Trực tiếp (DAP) của Chính phủ Úc tại Việt Nam.


Đại sứ trò chuyện cùng một học sinh mắc Hội chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Đại sứ trò chuyện cùng một học sinh mắc Hội chứng rối loạn phổ tự kỷ.

An Bình

Ảnh: Đại sứ quán Úc