1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ quán Nga tại Syria bị tấn công khủng bố

(Dân trí) - Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus của Syria ngày 20/11 bị trúng đạn cối từ căn cứ của các phần tử khủng bố và vụ tấn công đã gây ra thiệt hại về vật chất.

Đại sứ quán Nga tại Syria (Ảnh: TASS)
Đại sứ quán Nga tại Syria (Ảnh: TASS)

“Trong vụ nã đạn cối tại Damascus từ căn cứ của các phần tử khủng bố vào khoảng 10h35 theo giờ địa phương ngày 20/11, một quả đạn cối đã rơi trúng hàng rào bên ngoài của đại sứ quán Nga tại Syria, gần khu nhà ở”, TASS dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Thông báo cho biết vụ tấn công không gây thương vong về người, song đã gây ra một số thiệt hại về vật chất cho đại sứ quán Nga, trong đó phần tường, đường dây điện và hệ thống dẫn nước bị hư hại.

“Không ai trong số các nhân viên của đại sứ quán bị thương”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, đồng thời mong muốn các nước phương Tây tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ xem xét cụ thể vụ tấn công này.

“Chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, những người đang quan tâm tới vấn đề Syria, sẽ không im lặng, thay vào đó sẽ đưa ra những đánh giá đúng đắn công khai về vụ việc này vì mạng sống của các nhà ngoại giao Nga đang gặp nguy hiểm”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm.

Moscow khẳng định vụ tấn công bằng đạn cối và những hành động khiêu khích nhằm vào phái đoàn ngoại giao Nga sẽ không ảnh hưởng tới quyết tâm của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm khôi phục nền hòa bình và an ninh tại Syria, cũng như bảo đảm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ cho quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã nhiều lần cảnh báo cộng đồng quốc tế về các vụ nã pháo liên tiếp tại Damascus, trong đó Đại sứ quán Nga thường xuyên là mục tiêu của những cuộc tấn công này.

Đây không phải vụ tấn công đầu tiên nhằm vào phái đoàn ngoại giao của Nga tại Syria. Trước đó, hồi tháng 7 và tháng 8, Đại sứ quán Nga tại Damascus cũng bị trúng hỏa lực từ đạn cối.

Hồi đầu tháng 2, đại sứ quán Nga tại Syria đã bị trúng đạn cối từ những phần tử mà Moscow gọi là khủng bố. Trước đó, cơ quan này đã từng bị trúng đạn pháo vài lần vào tháng 10 và 12/2016 nhưng may mắn không có thương vong về người.

Thành Đạt

Theo TASS