1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất

Thành Đạt

(Dân trí) - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh sự phát triển của quan hệ song phương đang ở mức cao chưa từng có trong nhiều thập niên qua.

Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào tối 12/10 (Ảnh: Viết Chung).

Sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/10, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả chuyến thăm cũng như trao đổi về tình hình quan hệ song phương.

Đại sứ Hà Vĩ nêu lại những cuộc gặp của ông với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong một tháng qua, khi ông đến Việt Nam làm Đại sứ. Nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết các cuộc gặp này khiến ông rất "cảm động".

"Có thể nói quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất", Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng

Đại sứ Hà Vĩ cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc đang thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ rất lớn của cả hai bên.

Đại sứ Hà Vĩ cho biết, trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nội hàm phong phú về việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên cũng ký kết các văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kết nối giao thông, hải quan, dân sinh, giáo dục, thương mại nông sản, báo chí truyền thông…

Theo Đại sứ Hà Vĩ, chuyến thăm đã góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong các cuộc hội kiến và hội đàm, hai bên tái khẳng định việc phát triển quan hệ song phương sẽ là phương hướng ưu tiên và lựa chọn chiến lược của mỗi nước, nhấn mạnh sự phát triển của nước này là cơ hội phát triển đối với nước kia, đồng thời là yếu tố tích cực cho sự phát triển của khu vực và thế giới. 

Hai nước cũng nhất trí thực hiện đầy đủ nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước theo định hướng "6 hơn", thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đạt được nhiều kết quả thực chất.

Chuyến thăm cũng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu thế hợp tác thực chất giữa hai nước. Trong các cuộc hội kiến, hội đàm, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đồng thời thúc đẩy đồng bộ "kết nối cứng" như đường sắt, đường bộ cao tốc, cơ sở hạ tầng cửa khẩu và "kết nối mềm" như hải quan thông minh... Hai bên cũng tổ chức thành công Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, qua đó dẫn dắt doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác sâu sắc hơn.

"Với việc thúc đẩy kết nối cứng và kết nối mềm như xây dựng tuyến đường sắt liên thông hai nước, tôi tin rằng chắc chắn sẽ mở ra hành lang kinh tế cho Việt Nam để qua Trung Quốc kết nối với Trung Á, châu Âu. Việc này sẽ đưa khu vực phía Bắc Việt Nam trở thành cửa ngõ đối ngoại và tiếp tục củng cố vị trí cửa ngõ của Việt Nam trong hợp tác khu vực", Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước cũng nhất trí việc tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và ủng hộ các địa phương hai nước, đặc biệt là các khu vực biên giới, triển khai các hoạt động giao lưu và hợp tác.

Đại sứ Hà Vĩ cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường cũng đã đi sâu trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, đồng thời nhất trí kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị để kiểm soát thỏa đáng bất đồng.

Đại sứ Hà Vĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho rằng đây là nền tảng chính trị quan trọng, yếu tố then chốt đối với quan hệ song phương.

Tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực

"Trong sự nghiệp ngoại giao của mình, tôi từng công tác tại nhiều nước và thúc đẩy nhiều mối quan hệ song phương, nhưng đối với Việt Nam, tôi thấy quan hệ giữa hai nước có đặc điểm mà các nước khác không có", Đại sứ Trung Quốc chia sẻ tại cuộc họp báo.

Đại sứ Hà Vĩ đã điểm lại lịch sử quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm tới Trung Quốc, điều này "thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc".

Hiện tại, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đã có bước khởi đầu tốt đẹp, hợp tác thực chất Trung Quốc - Việt Nam đã trở thành "điểm tăng trưởng" cho quan hệ song phương. Đại sứ Hà Vĩ đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam trong thời gian qua.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương Trung Quốc - Việt Nam 3 năm liền vượt 200 tỷ USD. 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 167 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với hàng nông sản Việt Nam.

Tuyến đường sắt liên vận hai nước trong 7 tháng đầu năm đã 3 lần lập kỷ lục về số lượng vận chuyển hàng hóa. Đại sứ Hà Vĩ cho biết việc xây dựng đường sắt xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam đang được thúc đẩy để tăng cường kết nối khu vực.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong quá trình hợp tác, hai bên không tránh khỏi những vướng mắc, nhưng ông tin rằng chỉ cần hai bên có niềm tin, sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm, các vấn đề sẽ được giải quyết thỏa đáng.

Đại sứ Hà Vĩ cũng nhận định, giao lưu nhân dân giữa hai nước có triển vọng lớn, là "kho tiềm năng" của quan hệ song phương. Hiện có khoảng 23.000 sinh viên Việt Nam ở Trung Quốc, gấp đôi con số trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Về du lịch, 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón 2,4 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 21,4% tổng lượng khách quốc tế với hơn 200 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần giữa hai nước.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc. Hai bên cũng xác định năm 2025 là "Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung", thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo cấp cao đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương. Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh hai bên cần tận dụng tốt cơ hội này, tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, để tình cảm hữu nghị nhân dân hai nước trở thành "chất xúc tác" của quan hệ song phương.

Đại sứ Hà Vĩ nêu rõ, sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đang ở mức cao chưa từng có trong nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, để chuyển nhận thức chính trị của lãnh đạo cấp cao thành lộ trình thực hiện, hai bên cần xây dựng chương trình cụ thể để có những hành động thực chất.