1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan xây xong hải đăng trái phép tại đảo Ba Bình

(Dân trí) - Báo chí Đài Loan ngày 24/10 trích dẫn thông tin từ Cục hàng hải và hải cảng Đài Loan cho biết, Đài Loan đã hoàn tất việc xây dựng ngọn hải đăng phi pháp trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

Đài Loan đã chính thức hoàn tất việc xây dựng ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình, thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: Udn)
Đài Loan đã chính thức hoàn tất việc xây dựng ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình, thuộc chủ quyền của Việt Nam (Ảnh: Udn)

Ngọn hải đăng Đài Loan xây dựng phi pháp tại đảo Ba Bình có chiều cao 12,7 m, đường kính 4m. Dự kiến đến cuối năm 2015, hải đăng này sẽ chính thức được đưa vào sử dụng.

Cục phó Cục cảng và hàng hải Lee Yun-wan thuộc Cơ quan giao thông vận tải Đài Loan ngang nhiên tuyên bố: “Ngọn hải đăng xây dựng tại đảo Ba Bình sẽ giúp Đài Loan bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển, ngoài ra còn cung cấp sử dụng cho các tàu cá hoạt động tại khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa”.

Khi được hỏi ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình liệu có bị ảnh hưởng bởi 2 ngọn hải đăng mà Trung Quốc mới đây tuyên bố khánh thành tại bãi đá Gạc Ma và Châu Viên hay không, ông Lee cho biết ngọn chúng không ảnh hưởng vì nằm cách xa nhau..

Ngọn hải đăng tại đảo Ba Bình có thể soi sáng tới phạm vi hơn 10 hải lý. Cục Hàng hải và Hải cảng Đài Loan biện minh cho hoạt động xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam là “giúp cải thiện an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường tự nhiên và hỗ trợ cộng đồng quốc tế.”

Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử chứng minh chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị.

Hương Giang

Theo Udn

 

Đài Loan xây xong hải đăng trái phép tại đảo Ba Bình - 2