1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan trục vớt thân máy bay từ dưới sông

(Dân trí) - Lực lượng cứu hộ Đài Loan thông báo đã trục vớt thành công thân máy bay TransAsia Airways từ dưới sông Cơ Long, đồng thời cho biết hiện vẫn còn 12 người mất tích, trong khi số nạn nhân tử vong đã tăng tới 31 người.

Lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công phần thân của máy bay 

Lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công phần thân của máy bay TransAsia Airways. (Ảnh: Getty)

Xem video trục vớt thân máy bay:


Hãng tin BBC dẫn thông tin từ cơ quan cứu hộ Đài Loan cho biết họ đã trục vớt thành công phần thân máy bay TransAsia Airways từ dưới sông Cơ Long tại Đài Bắc. Họ cũng nói rằng hy vọng sống sót của 12 người mất tích, được cho là bị mắc kẹt trong xác máy bay TransAsia Airways, hầu như không còn. Nhiều giờ qua những người được tìm thấy đều đã chết.

“Đến thời điểm này, mọi thứ dường như không lạc quan lắm”, ông Wu Jun-hong, quyền giám đốc Sở cứu hỏa Đài Bắc Wu Chun-hung, cơ quan điều phối hoạt động cứu hộ đêm qua nói.

Phần thân của máy bay 

Phần thân của máy bay TransAsia Airways đã được trục vớt. (Ảnh: Getty)

Đêm qua, công tác cứu hộ vẫn được tiến hành, các thiết bị trợ giúp hoạt động tìm kiếm trong đêm tối đã được đưa đến hiện trường. Hãng tin CNA cho biết chính quyền Đài Loan đã huy động gần 1.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và quân nhân tham gia nỗ lực cứu hộ.

Theo quyền giám đốc Sở cứu hỏa Đài Bắc Wu Chun-hung, do mũi máy bay đâm xuống sông và trôi ra giữa dòng nên họ tin rằng còn nhiều hành khách mắc kẹt trong thân máy bay. Việc tiếp cận những người này gặp khó khăn do máy bay bị biến dạng.

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm 12 nạn nhân đang mất tích. (Ảnh: 

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm 12 nạn nhân đang mất tích. (Ảnh: Getty)

Telegraph dẫn lời thợ lặn Chen Chia Hao cho biết đội tìm kiếm gặp nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bởi điều kiện tại hiện trường không thuận lợi. Các mảnh vỡ máy bay sắc nhọn nhô ra dễ gây thương tích cho các nhân viên cứu trợ khi tiếp cận phi cơ.

"Không ai biết tình trạng bên trong thân máy bay như thế nào vì tầm nhìn ở dưới nước vào buổi tối rất kém. Chúng tôi không nhìn thấy gì", anh Chen nói. "Lặn vào thời điểm này rất khó khăn bởi có quá nhiều nguy hiểm", anh nói thêm.

Hình ảnh cho thấy quá trình gặp nạn của phi cơ TransAsia Airways vào sáng qua 4/2. (Ảnh:
Hình ảnh cho thấy quá trình gặp nạn của phi cơ TransAsia Airways vào sáng qua 4/2. (Ảnh: RT)

Vào 10h56 sáng qua 4/2, chiếc máy bay GE235 chở 5 thành viên phi hành đoàn và 53 hành khách, trong đó có 2 trẻ em, đã rơi xuống sông Cơ Long sau khi va phải thành của một cây cầu.

Hãng tin BBC dẫn bản tin địa phương cho biết phi cơ ATR-72 600 mang số hiệu GE235 của hãng TransAsia Airways của Đài Loan đã rơi không lâu sau khi cất cánh từ sân bay Tùng Sơn để bay tới Kim Môn. Hầu hết những người trên phi cơ là khách du lịch đang trên đường đi từ Đài Bắc đến đảo Kim Môn, trong đó có 31 người Trung Quốc đại lục. 

Theo báo Guardian, khi phi cơ GE235 rơi xuống, một chiếc taxi bị cánh máy bay quệt qua và suýt bị xẻ làm đôi. Tài xế bị thương đã được đưa tới bệnh viện để điều trị và hiện đang trong tình trạng ổn định.

Strait Times dẫn một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay chiếc phi cơ đã "nghiêng gần 90 độ" và bay thấp dần trước khi va chạm với thành cầu rồi đâm xuống sông vào sáng qua 4/2. Các nhân chứng khác cũng kể rằng họ đã nhìn thấy 2 thi thể rơi từ trên trời xuống vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. 

Giới chức hàng không Đài Loan cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp, nhưng chưa nhận lại được hồi đáp từ kiểm soát không lưu thì đã rơi. Hai hộp đen của máy bay đã được trục vớt, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về nguyên nhân vụ rơi máy bay. 

Cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan thông báo chiếc phi cơ GE235 gặp nạn hôm qua chưa đầy một năm sử dụng, và mới được bảo dưỡng hôm 26/1. Cũng theo cơ quan này, cơ trưởng chuyến bay đã có gần 5.000 giờ bay, trong khi cơ phó đã có gần 7.000 giờ bay. 

Thoa Phạm
Tổng hợp