1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay TransAsia bị hỏng động cơ phải, phi công tắt động cơ trái

(Dân trí) - Ủy ban An toàn Hàng không Đài Loan hôm qua 6/2 thông báo dữ liệu từ hộp đen chiếc phi cơ TransAsia gặp nạn cho thấy, sau khi động cơ phải ngừng hoạt động, các phi công đã tắt động cơ trái và nỗ lực khởi động lại cả hai nhưng không thành công.

Máy bay TransAsia nghiêng gần 90 độ khi rơi. (Ảnh:

Máy bay TransAsia nghiêng gần 90 độ khi rơi. (Ảnh: AP)

Theo AP, sau khi phân tích dữ liệu từ các hộp đen của phi cơ gặp nạn, Ủy ban an toàn hàng không Đài Loan ngày 6/2 cho biết chỉ 2 phút sau khi cất cánh, cả 2 động cơ của chiếc máy bay ATR-72 đã ngừng hoạt động.
 
Trong một bản tóm tắt sự việc, các điều tra viên Đài Loan khẳng định phi cơ GE235 gặp sự cố đầu tiên chỉ 37 giây sau khi cất cánh từ sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc.
 
Theo Giám đốc Ủy ban an toàn hàng không Đài Loan Thomas Wang, cơ trưởng chuyến bay đã phát tín hiệu khẩn cấp về tình trạng “chết động cơ” bên phải, điều thường xảy ra khi nguồn cung nhiên liệu cho động cơ bị gián đoạn hoặc có vấn đề trong khoang đốt. Tuy vậy, ông Wang khẳng định động cơ bên phải của máy bay không bị ngắt mà chuyển sang chế độ chờ, dù áp suất nhiên liệu không đổi.
 
Hãng AP dẫn lời Giám đốc Wang cho hay: “Máy bay đã phát tín hiệu về tình trạng “chết” một trong hai động cơ vào 10h53'28'' khi đang ở độ cao 366m”. Sau 46 giây các phi công đã tắt động cơ còn lại, nhưng nỗ lực khởi động lại cả 2 động cơ này đã không thành công và 72 giây sau máy bay đã lao xuống sông Cơ Long”.
 
“Điều này nghĩa là trong những giây cuối, cả 2 động cơ đều không tạo ra lực đẩy”, ông Wang bổ sung, “Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân của tai nạn”. Máy bay ATR-72 gồm có 2 động cơ và thường vẫn có thể đáp cánh an toàn nếu hỏng 1 trong 2 động cơ này.

Báo chí phương Tây nhận định rằng thông tin này sẽ làm dấy lên nghi vấn liệu các phi công có tắt nhầm động cơ hay không, dù giới chức tuyên bố: "Chúng tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi "Vì sao" nào vào thời điểm này".
 


 
Báo cáo ban đầu về vụ tai nạn máy bay sẽ được công bố trong vòng một tháng, ông Thomas Wang nói.

Chiếc ATR-72 mang số hiệu GE235 của hãng hàng không TransAsia Airways chở 58 hành khách cùng phi hành đoàn đã rơi xuống sông Cơ Long vào 10h56 sáng 4/2, chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay Tùng Sơn, Đài Bắc, để tới đảo Kim Môn.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 8 thi thể còn lại. (Ảnh:

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 8 thi thể còn lại. (Ảnh: China Times)

Hiện lực lượng cứu hộ Đài Loan cho biết có 15 người sống sót, 35 thi thể đã được tìm thấy, 8 nạn nhân khác vẫn đang mất tích. Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết ngày 6/2 cho biết có khả năng những thi thể còn lại đã trôi ra biển bởi chỉ một giờ sau khi máy bay ATR-72 của TransAsia rơi xuống sông, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể trôi dạt cách đó hơn 1 km. 

Tuy nhiên, ông Kha khẳng định sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm bởi vì gia đình người bị nạn sẽ không thể nguôi ngoai nếu không tìm thấy thi thể người thân. 

Thoa Phạm
Theo AP