1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan rúng động vụ bê bối hối lộ tình dục quan chức đường sắt

(Dân trí) - Đài Loan đã kết án 14 cá nhân liên quan đến bê bối tham nhũng trong ngành đường sắt, trong đó một số quan chức nhận hối lộ tình dục và tới các hộp đêm có tiếp viên để đổi lấy các hợp đồng kinh tế.

(Ảnh minh họa: AFP)
(Ảnh minh họa: AFP)

Trong vụ tham những được đánh giá là lớn nhất trong ngành đường sắt của Đài Loan, 7 quan chức thuộc Cơ quan Đường sắt Đài Loan đã bị kết án và nhận các mức án khác nhau.

Họ bị phát hiện đã nhận được những “bổng lộc” sau khi giúp các công ty giành được hợp đồng trong 8 dự án đường sắt, với tổng trị giá lên tới hơn 1,1 tỷ đô Đài Loan (khoảng 34,7 triệu USD), trong 6 năm qua.

Ngoài ra, một nhà môi giới xây dựng và 6 doanh nhân, gồm cả chủ tịch một công ty xây dựng và chủ tịch một công ty nhựa, cũng bị kết án tới 5 năm tù giam vì tội hối lộ các quan chức.

Trong số những người bị bắt trên, quan chức cấp cao nhất là Chung Chao-hsiung - Cựu Phó Chủ tịch Cơ quan Đường sắt Đài Loan. Theo cáo trạng của tòa, ông Chung Chao-hsiung sẽ bị phạt 10 năm và 2 tháng tù giam vì đã chấp nhận các “bổng lộc” như những bữa tiệc hay các cuộc vui “tửu sắc” ở các hộp đêm để đổi lấy sự ưu đãi cho các công ty.

Trong khi đó, quan chức Cheng Wen-chung nhận hình phạt nặng nhất với mức án 17 năm tù. Người phát ngôn của tòa án, ông Chuang Shen-yuan, cho biết: “Ông Cheng Wen-chung có dính líu nhiều tới các vụ việc hơn những bị cáo khác và là người tới những hộp đêm đó nhiều nhất. Ông này đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc ứng xử của công chức”.

Ngoài ra, một quan chức khác của Cơ quan Đường sắt Đài Loan là Chang Ching-tsai đã bị kết án 15 năm tù vì chấp nhận dịch vụ tình dục để giúp các công ty đẩy nhanh quá trình kiểm tra chất lượng.

Ngọc Anh

Theo AFP