1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan nhận máy bay săn tàu ngầm từ Mỹ

(Dân trí) - Đài Loan hôm nay (25/9) đã nhận chiếc máy bay săn tàu ngầm đầu tiên trong loạt 12 chiếc mà hòn đảo này đặt mua từ Mỹ, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ đường biển, đối phó với Trung Quốc.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo hãng tin AFP, những hình ảnh được truyền hình đăng tải cho thấy chiếc máy bay tuần tra P-3C Orion đang hạ cánh tại một căn cứ không quân ở khu vực Pingtung. Nước đã được phun lên máy bay trong một nghi thức chào mừng ngắn gọn.

Quân đội Đài Loan cho biết 11 chiếc nữa sẽ được bàn giao từ nay đến năm 2015.

Thỏa thuận trên được Mỹ và Đài Loan ký kết năm 2007, theo đó Washington sẽ bán cho Đài Bắc lô máy bay tuần tra P-3C Orion phiên bản được tân trang lại. Những máy bay này được cho là sẽ giúp tăng phạm vi theo dõi của lực lượng chống tàu ngầm của Đài Loan lên 10 lần.

Đội bay P-3C, với tổng chi phí khoảng 1,96 tỷ USD, dự kiến sẽ thế chỗ cho những máy bay săn tàu ngầm S-2T cũ kỹ của hòn đảo này thực hiện tuần tra biển và hoạt động tình báo.

Mối quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã được cải thiện đáng kể từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành người đứng đầu Đài Loan năm 2008, với một nền tảng thân Trung Quốc.

Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn xem hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình và từ chối loại trừ khả năng dùng vũ lực chống Đài Loan.

Được sản xuất bởi Lockheed Martin, P-3C có thể bay liên tục trong vòng 12 giờ, lâu gấp 3 lần những chiếc S-2T. Ngoài ra tầm bay của P-3C cũng lên tới 2800 hải lý (5.185 km), so với mức 450 hải lý của S-2T

Đài Loan đã không ngừng xây dựng lực lượng quốc phòng với các khí tài hầu hết mua của Mỹ. Theo một bản báo cáo được Bộ quốc phòng Mỹ trình quốc hội tháng 5 vừa qua, kể từ năm 2010 đến nay, Mỹ đã ký kết với Đài Loan các thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 12 tỷ USD. Trong số này có thỏa thuận 5,85 tỷ USD được chính quyền Tổng thống Obama thông qua tháng 9/2011, bao gồm một gói nâng cấp các chiến đấu cơ già cỗi F-16 A/B của Đài Loan.

Thanh Tùng
Tổng hợp