1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan muốn mua vũ khí hiện đại đối phó với Trung Quốc

(Dân trí) - Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho rằng hòn đảo này cần mua thêm các vũ khí hiện đại và tăng cường khả năng phòng phủ nhằm đối phó với việc Trung Quốc không ngừng tăng cường quân sự.

Quân đội Đài Loan muốn tăng cường hỏa lực. (Ảnh minh họa)

Quân đội Đài Loan muốn tăng cường hỏa lực. (Ảnh minh họa)

Trong một báo cáo được trình lên quốc hội hồi đầu tuần này, Bộ quốc phòng Đài Loan cho rằng việc mua sắm vũ khí là cần thiết vì Bắc Kinh vẫn duy trì lập trường không từ bỏ việc sử dụng vũ lực với Đài Loan và vẫn tiếp tục coi hòn đảo là một mục tiêu lớn nhằm ngăn chặn hòn đảo tuyên bố độc lập chính thức.

“Thông qua các cuộc tập trận liên quan tới các máy bay chiến đấu và việc triển khai các lực lượng chống tên lửa dọc bờ biển, Trung Quốc hi vọng có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào năm 2020 nhằm ngăn chặn Đài Loan độc lập và hối thúc tái thống nhất xuyên eo biển”, Bộ quốc phòng cho biết trong tuyên bố.

Bất chấp việc quan hệ xuyên eo biển đã ấm lên kể từ ông Mã Anh Cửu trở thành người đứng đầu Đài Loan vào năm 2008, Trung Quốc được cho là đã triển khai hơn 1.300 tên lửa nhắm vào hòn đảo.

Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ tái thống nhất, thậm chí có thể dùng vũ lực nếu cần, dù hòn đảo đã ở trong trạng thái tự trị kể từ năm 1949.

Báo cáo của Bộ quốc phòng Đài Loan được đưa ra giữa lúc Lầu Năm Góc thừa nhận có thể không còn trợ giúp tức thì cho Đài Loan nếu một cuộc chiến xuyên eo biển nổ ra.

Một bài viết trên tờ Washington Post hồi tuần trước cho biết Lầu Năm Góc “giờ đây đã chấp nhận rằng các tàu và máy bay Mỹ không thể đáp trả thành công một cuộc tấn công của Bắc Kinh nhằm vào Đài Loan”.

“Việc triển khai dày đặc các khẩu đội tên lửa dọc bờ biển Trung Quốc đại lục đã thay đổi thế cân bằng quân sự… Chúng ta giờ đây không còn là một lá chăn”, một quan chức giấu tên từ Lầu Năm Góc nhận định.

Bộ quốc phòng Đài Loan từ chối bình luận về bài báo trên và chỉ nói rằng quân đội từ lâu đã có kế hoạch xây dựng một lực lượng hiệu quả để bảo vệ hòn đảo.

Trong khi đó, ông Wang Chin-wang, người đầu Cơ quan bảo vệ bờ biển Đài Loan, cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục trao đổi thông tin với Trung Quốc đại lục để ngăn chặn các tội phạm xuyên eo biển, theo tinh thần một thỏa thuận đã ký giữa 2 bên.

Nhưng ông Wang nói thêm rằng Đài Loan sẽ không hợp tác với Trung Quốc đại lục trong các sứ mệnh tuần tra ở Biển Đông và Hoa Đông, bất chấp việc đại lục liên tục đưa ra những đề nghị về sự hợp tác như vậy.

An Bình
Theo SCMP