1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Đài Loan hủy cấm vận Philippines sau lời xin lỗi chính thức

(Dân trí) - Đài Loan hôm qua đã dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Philippines sau khi Tổng thống Benigno Aquino chính thức xin lỗi gia đình một ngư dân bị bắn chết trong vùng biển tranh chấp hồi tháng 5.

Chiếc tàu cá của Đài Loan, nơi ngư dân Hung Shih-cheng bị bắn chết.

Chiếc tàu cá của Đài Loan, nơi ngư dân Hung Shih-cheng bị bắn chết.

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Đài Loan David Lin đã thông báo hủy toàn bộ 11 lệnh trừng phạt, trong đó có lệnh cấm thuê các lao động Philippines.

"Chính quyền Đài Loan thông báo rằng các lệnh trừng phạt đối với Philippines được dỡ bỏ ngay tức thì sau khi phía Philipines đưa ra lời xin lỗi và bày tỏ thiện chí trong các tuyên bố bằng văn bản cũng như các hành động", cơ quan ngoại giao Đài Loan cho hay.

Lực lượng bảo vệ Philippines đã bắn chết ngư dân Đài Loan Hung Shih-cheng hôm 9/5 tại vùng biển mà hai bên đều tuyên bố là nằm trong cùng đặc quyền kinh tế của mình.

Philippines ban đầu nói rằng vụ nổ súng là một hành động tự vệ, nhưng giờ đây kết luận rằng lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã sử dụng vũ lực thái quá.

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã cử đặc phái viên Amadeo Perez tới thăm nhà của ngư dân Hung ở phía nam Đài Loan hôm qua.

"Tôi được Tổng thống Aquino giao nhiệm vụ chuyển lời xin lỗi và hối tiếc sâu sắc của Tổng thống cũng như người dân Philippines đến gia đình ông Hung vì sự mất mát người thân của họ", ông Perez nói.

Cũng theo phái viên Phippines, những người có liên quan có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Ông Perez nói thêm, hai bên sẽ tiến hành các cuộc đàm phán về một thỏa thuận đánh bắt nhằm tránh tái diễn các vụ việc tương tự.

Hiện chưa rõ số tiền đền bù mà phía Philippines phải trả cho gia đình ngư dân thiệt mạng.

An Bình
Theo AFP, BBC