1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đã xác định danh tính kẻ xả súng vào trại hè thiếu niên

(Dân trí) - Cảnh sát Na Uy đã bắt được kẻ xả súng vào trại hè thanh thiếu niên trên đảo Utoya và tên này là một công dân Na Uy - Bộ trưởng Tư pháp Knut Storberget vừa tuyên bố với báo giới.

 
Đã xác định danh tính kẻ xả súng vào trại hè thiếu niên  - 1

Anders Behring Breivik đã bị bắt sau vụ xả súng.
 
Đối tượng được xác nhận tên là Anders Behring Breivik, 32 tuổi. Hắn đã xả súng tàn bạo sau khi ra hiệu cho những thiếu niên tới gần bằng tiếng Na Uy.

Các thanh thiếu niên đang trong kỳ nghỉ hè và chơi trò trốn tìm sau những lùm cây khi thủ phạm tàn nhẫn và lạnh lùng xả súng vào họ.

Khoảng 700 người đã tham gia trại hè lần này. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người, chủ yếu là thanh thiếu thiên.
 
Những tin tức ban đầu cho biết Breivik đã lảng vảng quanh khu vực xảy ra vụ đánh bom ở Oslo 2 giờ trước khi xảy ra vụ xả súng trên đảo Utoya.

Chưa có thông tin đầy đủ về vụ đánh bom ở Oslo, nhưng cảnh sát Na Uy cũng đang tìm kiếm mối liên hệ giữa tay súng tấn công trại thanh niên với thủ phạm vụ đánh bom vài giờ trước đó.

Tuyên bố với báo giới, Thủ tướng Jens Stoltenberg xác nhận thủ phạm vụ tấn công bằng súng đã bị bắt. Ông mô tả đây là hành động hèn nhát và không phá hoại được nền dân chủ Na Uy hay cam kết của Na Uy về sự hậu thuẫn cho một thế giới tốt đẹp hơn.
Có mối liên hệ giữa hai vụ tấn công
 
Cảnh sát Na Uy cho biết vụ tấn công chết người vào trại hè và vụ đánh bom ở Oslo ngày hôm qua dường như không có liên hệ tới khủng bố Hồi giáo, nhưng xác nhận mối liên hệ giữa hai vụ bạo lực với nhau.
 
Đã xác định danh tính kẻ xả súng vào trại hè thiếu niên  - 2
Vụ đánh bom chiều qua đã khiến các tòa nhà chính phủ ở Oslo bị hư hại nặng.

Cảnh sát đã xác nhận có sự liên hệ giữa vụ đánh bom ở Oslo chiều qua với vụ xả súng vào trại thiếu nhiên ở phía tây thủ đô vài giờ sau đó, dù cơ quan chức năng từ chối đưa ra nhận định là kẻ nào đứng sau những vụ bạo lực này cũng như động cơ của chúng.

“Chúng tôi xác nhận rằng thủ phạm vụ thứ hai đã bị bắt và chúng tôi tin rằng có sự liên kết giữa hai vụ việc”, ông Sveinung Sponheim, người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Na Uy nói.

Đài phát thanh Na Uy dẫn lời một nhân chứng cho biết kẻ đánh bom này là nam, nói tiếng Na Uy. Bộ trưởng Storberget cho biết vẫn chưa rõ liệu tên này có hành động một mình hay còn có kẻ hỗ trợ.

Thủ tướng Stoltenberg khẳng định trước công chúng là sẽ buộc những kẻ đứng sau vụ này phải chịu trách nhiệm.

Theo ông Iver Neumann thuộc Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế Na Uy, những vụ khủng bố liên tiếp này có thể khiến nhiều công dân trong nước nghi ngờ đối tượng là các phần tử Hồi giáo.

Lực lượng an ninh của Na Uy hiện đang tham gia hai cuộc chiến ở Afghanistan và Libya. Thậm chí đã có ý kiến gọi những vụ việc ở Na Uy là làn sóng tấn công khủng bố mới nhất nhằm vào Tây Âu

Người dân ở quốc gia hiền hòa này vẫn chưa hết bàng hoàng về hai vụ việc đẫm máu liên tiếp.

Na Uy là quốc gia hiền hòa vùng Bắc Âu. Những vụ tấn công hôm qua là các vụ bạo động nghiêm trọng nhất mà Na Uy từng chứng kiến kể từ Chiến tranh Thế giới thứ II.

Mỹ, Liên minh châu Âu, NATO, Canada, Pháp và Anh đã nhanh chóng lên án những vụ này, gọi đây là hành động tội ác không thể chấp nhận được. “Nó nhắc nhở chúng ta rằng toàn bộ cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm ngăn chặn kiểu khủng bố này”, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói.

Việt Hà
Theo AP, Monitor