1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đa số người Thái Lan chấp thuận hiến pháp mới sau trưng cầu dân ý

(Dân trí) - Kết quả tổng hợp từ 94% số phiếu sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 7/8 ở Thái Lan cho thấy đa phần người dân nước này chấp thuận với bản hiến pháp mới do quân đội soạn thảo.

Người dân Thái Lan ngày 7/8 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. (Ảnh: Reuters)
Người dân Thái Lan ngày 7/8 đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. (Ảnh: Reuters)

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Thái Lan, kết quả tổng hợp từ 94% số phiếu được kiểm cho thấy 61,4% số người tham gia trưng cầu dân ý ngày 7/8 đã chấp thuận bản hiến pháp mới do quân đội Thái Lan soạn thảo trong khi 38,6% cử tri phản đối.

Chính quyền quân sự Thái Lan đã bỏ hiến pháp cũ và đưa ra hiến pháp lâm thời khi lên nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014, sau nhiều tháng bất ổn chính trị và bạo lực. Những người ủng hộ hiến pháp mới cho rằng văn kiện này sẽ giúp khôi phục lại sự ổn định tại Thái Lan, trong khi những người phản đối lập luận rằng hiến pháp mới sẽ gia tăng quyền kiểm soát của quân đội đối với đất nước.

Cuộc trưng cầu dân ý lần này cũng hỏi ý kiến người dân Thái Lan về việc cho phép thượng viện được tham gia vào quá trình lựa chọn thủ tướng cùng hạ viện. Ủy ban kiểm phiếu cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, 58% cử tri Thái Lan đã ủng hộ đề xuất này trong khi 42% cử tri phản đối. Kết quả kiểm phiếu chính thức dự kiến sẽ được thông báo vào ngày 10/8, 3 ngày sau khi cuộc trưng cầu dân ý chính thức diễn ra.

Cuộc trưng cầu dân ý sẽ là phép thử đầu tiên về sự ủng hộ đối với chính quyền quân sự do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đứng đầu. Chính quyền quân sự nói rằng nếu được thông qua, hiến pháp sẽ là một bước quan trọng tiến tới việc trở lại nền dân chủ đầy đủ.

Thủ tướng Prayuth trước đó tuyên bố rằng ông sẽ không từ chức nếu người Thái phản đối dự thảo hiến pháp và một cuộc tổng tuyển cử sẽ vẫn diễn ra vào năm tới bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu dân ý như thế nào.

Thành Đạt

Tổng hợp