1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Đả hổ đập ruồi” sờ gáy 82 tướng quân đội Trung Quốc

Hơn 200 sĩ quan quân đội cấp cao đã bị khiển trách, giáng chức hoặc gỡ bỏ quân hàm, sau khi hàng loạt cuộc điều tra chống tham nhũng trong chiến dịch “Đả hổ đập ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tiến hành.

Giới tướng lĩnh trong bộ máy quân sự đông con của Trung Quốc (ảnh minh họa)
Giới tướng lĩnh trong bộ máy quân sự "đông con" của Trung Quốc (ảnh minh họa)
 
Nhưng con số thực sự chưa được công bố còn lớn hơn thế, kể cả nhiều “hổ tướng” trong lực lượng quân đội nhân dân Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc hôm qua tiết lộ, tổng cộng có hơn 4.024 quân nhân với quân hàm trung tá trở lên, trong đó có 82 “hổ tướng” có chức vụ cao cấp trong các quân khu trên toàn lãnh thổ, đã bị cơ quan điều tra chống tham nhũng giám sát và bắt giữ từ tháng 1.2013.

Trong số đó, 21 người bị cách chức khỏi vị trí công tác hiện tại, 144 cán bộ bị giáng chức và hơn 77 sĩ quan cấp cao khác bị khiển trách và yêu cầu khắc phục hậu quả do mình gây ra. Riêng với 82 tướng lĩnh hàng đầu trong bộ máy chiến tranh “đông con” của Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA) vẫn chưa được xác định.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, các tướng lĩnh quân đội cấp cao đã thoát khỏi sự trừng phạt của sách lược “Đả hổ đập ruồi” nhờ yếu tố quyền lực, và tiêu chí giữ vẫn ổn định bên trong lực lượng quân đội của chính phủ Bắc Kinh để đối phó với các thế lực bên ngoài.

Ngoài ra, chỉ khoảng 61 sĩ quan trong tổng số quân nhân bị điều tra được đánh giá là không tham gia các hoạt động tài chính mờ ám, do đơn vị công tác hiện tại của họ đang gặp nhiều khó khăn.

Hơn 820 vấn đề nghi vấn dính líu đến hoạt động tham nhũng của giới quân nhân, tại 180 đơn vị quân đội được phát hiện là nhờ các kiểm toán viên, chủ yếu tập trung trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và chương trình phát triển vũ khí của quân đội.

Các kiểm toán viên đã tìm thấy 216 dấu hiệu khả nghi trong hoạt động tài chính từ sổ sách thống kê. Điều này đã được báo lên cho cơ quan chức năng hay thanh tra kỷ luật của PLA để tiến hành điều tra. Kết quả, phần lớn các bằng chứng thu được điều cho thấy, nhiều quan chức quân đội từng ít nhất một lần tham gia vào các hoạt động tham nhũng.

Số lượng hoạt động tài chính mờ ám của giới quân nhân Trung Quốc vào năm 2014, theo các kiểm soát viên là nhiều hơn so với tổng số báo cáo phát hiện trong 3 thập kỷ trước đó.

Do đó, việc tăng cường kiểm soát của PLA đã giúp chính phủ Bắc Kinh thu giữ hơn 12,1 tỷ nhân dân tệ ( 1,9 tỷ USD), từng bị lạm dụng hay lãng phí trước đó. Khoảng 12 triệu nhân dân tệ khác được phân phát cho các sĩ quan và tướng lĩnh quân đội dưới hình thức trợ cấp cũng bị thu hồi.

Theo Hàn Giang