1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Cựu tướng Ukraine lo sợ khi giới chức cấp cao không còn nói đến chiến thắng

Thanh Thành

(Dân trí) - Một cựu tướng quân đội Ukraine cho rằng, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn ký kết một thỏa thuận hòa bình vì "đã không tin vào chiến thắng của lực lượng vũ trang nước nhà".

Cựu tướng Ukraine lo sợ khi giới chức cấp cao không còn nói đến chiến thắng - 1

Cựu tướng Serhiy Krivonos của lực lượng đặc nhiệm Ukraine (Ảnh: RT).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fabrika Novostey, khi bình luận tuyên bố của Tổng thống Zelensky về nhu cầu chuẩn bị cơ sở để chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay, cựu tướng Serhiy Krivonos cho biết bản thân ông đã không nghe thấy từ "chiến thắng" từ miệng các quan chức cấp cao của Ukraine trong 6 tháng qua.

Vị cựu tướng này cũng cho biết thêm rằng, Ukraine sẽ không thể lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất trong suốt cuộc xung đột.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bị phản bội, nói một cách nhẹ nhàng là vậy", vị tướng kết luận.

Hôm 5/8, Tổng thống Zelensky gây bất ngờ khi tuyên bố ý định chấm dứt xung đột với Nga vào năm 2024.

Trong bài phát biểu đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine có kế hoạch chuẩn bị cho cơ sở để đạt được "hòa bình công bằng" với Nga nhằm chấm dứt xung đột vũ trang sớm nhất là vào năm 2024.

"Mục tiêu thường trực của chúng tôi là chuẩn bị cơ sở thực sự hướng tới một kết thúc công bằng cho cuộc chiến trong năm nay", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky gọi việc chấm dứt thù địch là nhu cầu chính đáng của Ukraine. Theo ông, cuộc xung đột phải được chấm dứt theo các điều khoản công bằng và càng sớm càng tốt.

Ông Zelensky cũng thừa nhận Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để tìm hiểu ý kiến của người dân về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga. 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Anh, ông Zelensky đã ám chỉ rằng ông muốn chấm dứt xung đột "càng sớm càng tốt" và sẵn sàng đàm phán với Moscow, bất kể ai là lãnh đạo của Nga. Điều này trái ngược với sắc lệnh do chính ông Zelensky từng ký vào mùa thu năm 2022, trong đó cấm mọi cuộc đàm phán với lãnh đạo hiện tại của Nga.