1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu tướng Không quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

(Dân trí) - Cựu Chính uỷ Không quân Trung Quốc, ông Điền Tu Tư, mới đây bị cáo buộc phạm tội tham nhũng và hối lộ khi còn giữ chức vụ và hiện đang bị điều tra. Ông Điền Tu Tư là cái tên mới nhất bị nằm trong danh sách các quan chức ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Cựu Chính uỷ Không quân Trung Quốc Điền Tu Tư (phải) (Ảnh: SCMP)

Cựu Chính uỷ Không quân Trung Quốc Điền Tu Tư (phải) (Ảnh: SCMP)

Ông Điền Tu Tư, 66 tuổi, từng giữ chức Chính uỷ Không quân Trung Quốc với hàm thượng tướng và là một thành viên trong Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18. Ông Điền từng là một người thân cận với hai cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc bị điều tra tham nhũng là Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Do chưa có đủ bằng chứng để buộc tội, nên ông Điền Tu Tư đang phải trải qua một quá trình tra khảo bí mật gọi là “song quy” (shuanggui). Theo đó, các nghi can bị giam lỏng, tước bỏ hoàn toàn quyền công dân và có thể bị tra tấn đế lấy cung.

Nếu ông Điền bị xác nhận là có hành vi tham nhũng và hối lộ khi đang giữ chức vụ, Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành điều tra.

Với tư cách là Chính uỷ, ông Điền là người có quyền hành lớn nhất trong việc đưa ra các quyết định trong lực lượng Không quân Trung Quốc. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin rõ ràng nào về lý do ông Điền bị điều tra tham nhũng.

Tuy nhiên, một cuốn sách được xuất bản hồi năm ngoái tiết lộ ông Điền đã đưa 50 triệu NDT cho ông Quách Bá Hùng để “mua” chức Chính uỷ Không quân vào năm 2012. Một nguồn tin khác cho biết, ông Điền cũng đưa tiền hối lộ cho ông Từ Tài Hậu.

Ông Quách Bá Hùng đã phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ hồi tháng 4 vừa qua, trong khi đó ông Từ Tài Hậu đã qua đời hồi năm ngoái do bệnh ung thư nên không bị truy tố.

Lần cuối cùng ông Điền Tu Tư xuất hiện trước công chúng là vào ngày 1/7 vừa qua.

Ông Điền thôi giữ chức vụ trong Không quân Trung Quốc hồi đầu tháng 7 năm ngoái nhưng sau đó đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề đối ngoại thuộc Quốc hội Trung Quốc. Ông Điền cũng tham gia xây dựng các dự luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trung Quốc.

Trang Beijing News từng dẫn lời ông Điền cho biết: “Thực phẩm bẩn đang đầu độc rất nhiều người trong khi các hình phạt cho tội danh này hiện là quá nhẹ… Những quan chức tham nhũng cần phải bị trừng phạt nếu họ làm điều gì gây tổn hại đến tài sản và sự an toàn của người dân”.

Nhật Minh

Theo SCMP