1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Tổng thống Philippines hầu tòa trên xe lăn

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo hôm nay đã phải hầu tòa trên xe lăn vì những cáo buộc sử dụng sai hàng triệu USD quỹ xổ số từ thiện của nhà nước trong thời gian tại nhiệm.

 

Bà Arryo được đưa tới tòa trên xe lăn

Bà Arryo được đưa tới tòa trên xe lăn

Cựu Tổng thống Philippines đã xuất hiện trên xe lăn, cổ đeo đai đỡ tại tòa. Bà được đưa tới tòa từ một bệnh viện quân đội, nơi bà bị giam giữ. Vào đầu tháng này, tòa án Philippines đã phát lệnh bắt giữ bà Arroyo vì đã sử dụng sai mục đích khoản tiền 8,8 triệu USD.

 

Bà Arroyo đã phủ nhận các cáo buộc tại tòa.

 

Bà Arroyo mắc chứng bệnh đặc biệt liên quan đến xương sống. Từ trước khi lệnh bắt giữ được phát đi, bà đã phải nhập viện vì bị mất nước.

 

Hiện bà là nghị sỹ tại Hạ viện Philippines.

 

Hồi đầu năm nay, cựu Tổng thống Arroyo đã bị bắt giam vì một cáo buộc riêng rẽ khác (gian lận bầu cử) nhưng sau đó bà được tại ngoại vào tháng 7.

 

Luật sư của bà cho biết ông lạc quan về khả năng các cáo buộc trên sẽ được dỡ bỏ. Và ông cho biết có “ngược đãi” đối với khách hàng của ông.

 

Đây là vụ án tham nhũng thứ ba đối với bà Arroyo. Nếu bị kết án, bà có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân.

 

Ngoài cáo buộc tham ô, bà cũng đối mặt với các cáo buộc gian lận bầu cử, trong cuộc bầu cử năm 2007, cũng như tham nhũng trong một thỏa thuận băng thông rộng đã được hủy bỏ với một công ty Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, người từng nắm quyền 9 năm ở Philippines từ 2001-2010 luôn phủ nhận các cáo buộc chống lại bà và cáo buộc người kế nhiệm là Tổng thống Aquino đang tiến hành cuộc tấn công thù địch đối với bà.

 

Vũ Quý

Theo BBC