1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Cựu Tổng thống Philippines Duterte lên tiếng sau lệnh bắt giữ của ICC

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc ông bị bắt giữ theo lệnh của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).

Cựu Tổng thống Philippines Duterte lên tiếng sau lệnh bắt giữ của ICC - 1

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte xuất hiện trong video do con gái ông chia sẻ trên mạng xã hội hôm 11/3 (Ảnh: Guardian).

Trong đoạn video được đăng tải hôm 11/3, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đặt câu hỏi về việc ông bị bắt giữ theo lệnh của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC).

"Vậy luật là gì và tội mà tôi đã phạm phải là gì?", ông Duterte nói trong video.

Cựu Tổng thống Philippines liên tục đặt câu hỏi về lý do ông bị bắt giữ.

"Hãy cho tôi biết ngay bây giờ, cơ sở pháp lý cho việc tôi ở đây. Tôi nói rằng, rõ ràng là tôi đã bị đưa đến đây, không phải do tôi tự nguyện", ông Duterte nói thêm.

Đoạn video được cho là ghi lại trong căn phòng nơi ông Duterte bị tạm giữ tại căn cứ không quân của Philippines. Ông Duterte được đưa đến căn cứ này sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế ở Manila hôm 11/3.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte lên tiếng sau lệnh bắt giữ của ICC (Nguồn: AP).

Trước đó, một video do kênh truyền hình GMA chia sẻ dường như cho thấy cựu Tổng thống Philippines bị chặn lại khi xuống máy bay.

"Các người chỉ cần giết tôi thôi. Tôi sẽ không cho phép các người đứng về phía những người nước ngoài da trắng", ông Duterte nói.

Cựu Tổng thống Philippines Duterte bị bắt tại sân bay ở Manila

Ông Duterte bị bắt ngay sau khi từ Hong Kong (Trung Quốc) trở về nước, đặt chân xuống sân bay quốc tế Manila. Trước đó, ông đã nghe ngóng được thông tin ICC chuẩn bị phát lệnh bắt giữ ông.

Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đã phối hợp với ICC trong việc bắt giữ ông Duterte, vì Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã ra tín hiệu rằng chính quyền của ông sẵn sàng tuân thủ lệnh bắt giữ của ICC.

Ông Duterte đã bị đưa lên máy bay để đến La Hay, Hà Lan, nơi đặt trụ sở ICC.

Cựu Tổng thống Philippines bị đưa lên máy bay tới Hà Lan

Ông Duterte, 79 tuổi, có thể trở thành cựu nguyên thủ quốc gia châu Á đầu tiên phải ra hầu tòa tại ICC. Ông bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của hàng nghìn người trong cuộc chiến chống ma túy khi ông còn đương nhiệm.

Theo cảnh sát, 6.200 nghi phạm đã thiệt mạng trong các hoạt động chống ma túy dưới thời ông Duterte. Tuy nhiên, các nhà hoạt động cho biết số người chết thực sự lớn hơn nhiều, với hàng nghìn người sử dụng ma túy ở khu ổ chuột bị bắn chết trong những hoàn cảnh bí ẩn.

Công tố viên của ICC cho biết có tới 30.000 người có thể đã bị cảnh sát hoặc những cá nhân không xác định sát hại

Vụ bắt giữ ông Duterte đang kéo theo những phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng việc bắt giữ giúp khôi phục công lý, trong khi gia đình và người ủng hộ ông Duterte lên án vụ bắt giữ.

Con gái ông thậm chí gọi đây là một vụ "bắt cóc".

Ông Duterte khẳng định việc bắt giữ ông là bất hợp pháp, vì ông không được xem bản sao lệnh bắt giữ cũng như không được phép ở cùng luật sư của mình khi bị bắt giữ.

Ông Duterte khẳng định ông "không xin lỗi, không bào chữa" cho các chính sách của mình.

"Tôi đã làm những gì tôi phải làm, và dù các bạn có tin hay không, tôi đã làm điều đó vì đất nước của tôi", cựu Tổng thống nhấn mạnh.

Philippines không còn là thành viên của ICC, sau khi rút khỏi Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC, vào năm 2019 theo chỉ thị của ông Duterte. Tuy nhiên ICC vẫn khẳng định tòa có thẩm quyền đối với các tội danh bị cáo buộc khi quốc gia này còn là thành viên.

Sự việc khiến nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao lệnh bắt giữ của ICC vẫn được thi hành mặc dù Philippines đã rút khỏi ICC. Philippines hiện chỉ là thành viên của Interpol.

Theo Guardian