1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố tái tranh cử

(Dân trí) - Ông Nicolas Sarkozy, người từng đảm nhiệm vị trí Tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-1012, chính thức xác nhận sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tại nước này vào năm 2017, BBC đưa tin ngày 23/8.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: Pininterest)
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: Pininterest)

“Tôi đã quyết định trở thành ứng viên cho cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2017”, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thông báo về quyết định tái tranh của mình trên trang Facebook cá nhân hôm 22/8.

“Tôi thấy mình có đủ sức mạnh để dẫn đầu cuộc chiến này, vào thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng ta”, ông Sarkozy khẳng định.

Cựu Tổng thống Sarkozy, 61 tuổi, được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống sắp tới tại Pháp. Ông được cho là sẽ có cách tiếp cận cứng rắn đối với các vấn đề nhập cư và an ninh trong chiến dịch tranh cử của mình. Đây có thể sẽ là những “điểm cộng” để ông dễ dàng ghi điểm trong mắt công chúng khi Pháp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau những vụ tấn công khủng bố gần đây.

Để có thể đạt được mục tiêu trở thành ứng viên tổng thống, thử thách đầu tiên mà ông Sarkozy phải vượt qua là giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Ông Sarkozy giữ chức vụ tổng thống Pháp từ năm 2017 đến năm 2012. Sau đó, trong cuộc bầu cử năm 2012, ông đã phải chấp nhận thất bại trước đối thủ Francois Hollande, Tổng thống đương nhiệm của Pháp. Sau những vụ tấn công khủng bố “rung chuyển” nước Pháp suốt thời gian qua, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hollande giảm xuống rõ rệt vì nhiều người cho rằng ông chưa đủ mạnh tay để ngăn chặn khủng bố tràn vào quốc gia châu Âu này.

Thành Đạt

Tổng hợp