Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tù
(Dân trí) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết tội gây "tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia” khi ra lệnh đưa các máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vào Triều Tiên năm 2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Reuters).
Một tòa án ở Seoul hôm 12/6 đã kết án cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol 30 năm tù với cáo buộc ra lệnh cho UAV xâm nhập vào Triều Tiên năm 2024.
Theo các công tố viên, mệnh lệnh của ông Yoon nhằm làm gia tăng căng thẳng xuyên biên giới và tạo cơ sở cho tuyên bố thiết quân luật của ông vào tháng 12/2024.
Nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk trước đó đã yêu cầu mức án 30 năm tù đối với ông Yoon vì các cáo buộc ông đã ra lệnh cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Máy bay không người lái của Hàn Quốc phái các UAV xâm nhập Triều Tiên vào tháng 10/2024 để khiêu khích Bình Nhưỡng và sử dụng điều đó làm cái cớ cho tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 của mình.
Phía công tố cho biết họ đưa ra các yêu cầu tuyên án dựa trên một số yếu tố, bao gồm "tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia", "sự hỗn loạn của quốc gia và sự suy sụp kỷ luật quân đội".
Các công tố viên đã lập luận rằng vụ rơi của một trong các UAV đã trao cho Triều Tiên khả năng tiếp cận thông tin quân sự mật, từ đó gây tổn hại đến các lợi ích an ninh của Hàn Quốc.
Hồi tháng 2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đã tuyên án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon sau khi kết tội ông chủ mưu nổi loạn do nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất hợp pháp nhằm kiểm soát quốc hội.
Dù các công tố viên ban đầu đề nghị mức án tử hình, tòa án đã quyết định giảm xuống tù chung thân vì kế hoạch nổi loạn chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng và không gây ra thương vong.





