1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Tổng thống Bush đích thân giao pizza cho các nhân viên Mật vụ bị nợ lương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã đích thân mua pizza và giao cho các nhân viên Mật vụ của mình, những người đang làm việc không lương vì chính phủ đóng cửa một phần gần 1 tháng qua.

bush 2.jpg
Cựu Tổng thống Bush đích thân giao pizza cho các nhân viên Mật vụ. (Ảnh: Instagram)

 

Theo Washington Post, trên tài khoản Instagram hôm qua 18/1, cựu Tổng thống Bush đã đăng tải một bức ảnh ông giao pizza cho các nhân viên Mật vụ, kèm với dòng bình luận: "Laura W. Bush và tôi rất biết ơn các nhân viên Mật vụ của mình và hàng nghìn nhân viên liên bang đang cống hiến tích cực cho đất nước ngay cả khi không được trả lương", ông Bush viết.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cũng viết thêm: "Chúng tôi cũng cảm ơn những vẫn đang ủng hộ chúng tôi. Đã đến lúc lãnh đạo hai đảng gạt vấn đề chính trị sang một bên, hợp tác với nhau để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ".

Cử chỉ cảm động và những bình luận của ông Bush đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa một phần 28 ngày liên tiếp và chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại do bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và đảng Dân chủ về kế hoạch chi ngân sách xây tường biên giới ngăn người nhập cư trái phép.

Việc Tổng thống và quốc hội Mỹ không thể thông qua dự thảo cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, trong đó có các nhân viên Mật vụ, mất việc làm hoặc làm việc không lương.

Các nhân viên Mật vụ có trách nhiệm bảo vệ tổng thống đương nhiệm và các cựu tổng thống cùng với gia đình của họ. Bất chấp tính chất căng thẳng của công việc, họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ ngay cả khi không được trả lương.

Cơ quan Mật vụ Mỹ có hơn 7.200 nhân viên, trong đó gần 6.000 nhân viên làm việc không lương, hơn 1.200 nhân viên còn lại nghỉ việc không lương do chính phủ Mỹ đóng cửa một phần gần 1 tháng qua.

Nếu các nghị sĩ quốc hội Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách vào đầu tuần tới, các nhân viên liên bang sẽ tiếp tục bị nợ lương tháng thứ hai.

Minh Phương
Tổng hợp