1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi phải lao động công ích một năm

(Dân trí) - Cơ quan thi hành án Milano, Ý, ngày 15/4 đã ra phán quyết, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi sẽ phải thi hành bản án một năm tù dưới dạng lao động công ích.

Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi.

Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi.


Tháng 8/2013, ông Berlusconi đã bị tuyên án bốn năm tù giam vì tội trốn thuế trong vụ án Mediaset, trong đó xét giảm được ba năm. Tuần vừa qua, nhóm luật sư của cựu Thủ tướng đã yêu cầu được áp dụng chế độ lao động công ích thay vì bị quản thúc tại gia, để ông có thể được tự do đi lại.

Theo đó, cựu Thủ tướng Berlusconi sẽ phải đến làm việc tại một trung tâm y tế dành cho người tàn tật và người già ở Cesano Boscone, vùng ngoại ô thành phố Milano mỗi tuần một lần và mỗi lần “ít nhất 4 tiếng”.

Do tuổi đã cao (77 tuổi) và tội đã phạm không phải là tội hình sự làm chết người hoặc bị thương, ông Silvio Berlusconi không phải ngồi tù, nhưng nếu bị quản chế sẽ gặp nhiều phiền phức. Nếu bị hạn chế đi lại, ông khó thể tham dự các cuộc họp chính trị và thường xuyên phải lên trình diện cơ quan cảnh sát địa phương.

Ông Silvio Berlusconi không được rời khỏi khu vực Lombardie (thuộc Milano), nhưng được phép đi Roma từ thứ Ba cho đến 23 giờ ngày thứ Năm, do hiện ông vẫn là chủ tịch đảng Forza Italia cánh trung hữu.

Dù bị mất quyền ứng cử vì án phạt và mất tất cả các chức vụ trong chính phủ, ông Berlusconi vẫn rất tích cực tham gia các chiến dịch của đảng Forza Italia trong cuộc bầu cử châu Âu ngày 25/5 tới, trong lúc đảng này đang xuống dốc.

Theo các cuộc thăm dò mới đây, đảng Dân chủ cánh tả của Thủ tướng Matteo Renzi đang dẫn đầu với trên 30% số người được hỏi có ý định bỏ phiếu cho đảng này, bỏ xa đảng Forza Italia (21 đến 22%). Đảng của ông Berlusconi còn có nguy cơ bị Phong trào 5 Sao của diễn viên hài Beppe Grillo qua mặt.

Trung Anh

Theo AFP