1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu thủ tướng Trung Quốc phản pháo tin đồn sở hữu hàng tỷ USD

(Dân trí) - Trong bức thư gửi tới một tờ báo của Hồng Kông mới đây, cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khẳng định sự vô tội và thanh liêm của mình, sau khi một tờ báo Mỹ khẳng định gia đình ông sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD.

Cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong một bức ảnh chụp cùng ông Ng
Cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong một bức ảnh chụp cùng ông Ng

Thông tin trên được tờ Ming Pao của Hồng Kông đăng tải ngày 18/1 vừa qua. Trong bức thư ông Ông Gia Bảo khẳng định:

“Tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ dính líu đến vụ việc lạm dụng quyền lực nào để trục lợi cá nhân bởi không có lợi ích nào có thể làm lung lay niềm tin của tôi”, ông Ôn Gia Bảo viết trong một bức thư gửi cựu đại biểu quốc hội Trung Quốc Ng Hong-mun hôm 27/12 năm ngoái.

Ông Ng là một cây viết bình luận kỳ cựu, đã tiết lộ nội dung bức thư trong bài viết mới được đăng tải trên tờ Ming Pao

Hồi tháng 10/2012, tờ The New York Times của Mỹ từng gây xôn xao khi đăng tải bài điều tra khẳng định gia đình ông Ôn Gia Bảo cùng họ hàng đã tích lũy được khối tài sản bí mật lên tới 2,7 tỷ USD trong thời gian ông giữ chức thủ tướng Trung Quốc.

Tháng 11/2012, ông Ôn Gia Bảo đã thôi giữ chức thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc trước khi nghỉ hưu, thôi chức thủ tướng nước này hồi tháng 3 năm ngoái.

“Tôi muốn hoàn tất hành trình cuối cùng của mình trên thế giới này một cách tốt đẹp. Tôi xuất hiện trên đời với hai bàn tay trắng và tôi muốn để lại một thế giới trong sạch”, vị cựu thủ tướng viết.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, thời gian qua ông Ôn Gia Bảo đã phải chịu áp lực chứng tỏ sự minh bạch sau khi một cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị khác là Chu Vĩnh Khang được cho là đang bị điều tra tham nhũng.

Nhiều tuần qua, đã rộ lên những tin đồn rằng một công bố về kỷ luật với ông Chu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hàng chục cựu cộng sự và thuộc cấp của vị quan chức này đang bị điều tra tham nhũng, trong đó có ông Tưởng Khiết Mẫn, một người thân tín của ông Chu và từng là chủ tịch Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc.

Zhang Lifan, một nhà phân tích chính trị tại Bắc Kinh, cho rằng ông Ôn có lí do để lo ngại giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư Tập Cận Bình đang ngày một mở rộng.

“Những tin đồn từ báo giới không phải lúc nào cũng không đáng quan tâm, và chúng có thể được các đối thủ của ông Ôn Gia Bảo tận dụng trong một cuộc tranh giành quyền lực”, Zhang nói.

Gia đình ông Ôn Gia Bảo đã không tiến hành kiện tờ The New York Times như họ đe dọa sau khi tờ báo này đăng tải bài viết nêu trên.

Ông Zhang cho rằng bức thư của ông Ôn Gia Bảo là một nỗ lực khác nhằm bác bỏ sự liên quan của mình.

Ông Ng khẳng định đã làm bạn với vị cựu thủ tướng thông qua hoạt động viết lách, và ông được mời tới Bắc Kinh tháng 4/2011 để dự một cuộc họp và tiệc chiêu đãi với ông Ôn Gia Bảo. Ông Ng cho biết ông Ôn đã gửi cho mình bức thư trên để trả lời cho một bài báo ông Ng viết về cuốn sách của vị cựu thủ tướng, xuất bản hồi tháng 10 năm ngoái.

Thanh Tùng
Theo SCMP