1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng qua đời

Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng qua đời vào hồi 23h11 ngày 22/7 tức 22h11 (theo giờ Việt Nam) đêm 22/7 tại thủ đô Bắc Kinh.

Cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng qua đời - 1

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. (Nguồn: AP)

Ngày 22/7, cựu Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Bằng đã qua đời do lâm bệnh nặng, hưởng thọ 91 tuổi.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn truyền thông nước sở tại cho hay, ông Lý Bằng qua đời vào hồi 23 giờ 11 đêm 22/7 (tức 22 giờ 11 theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Bắc Kinh.

Sinh năm 1928 tại thành phố Thượng Hải, quê gốc ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý Bằng thuộc lớp lãnh đạo  thế hệ thứ ba của Đảng Cộng sản Trung Quốc; từng là Thủ tướng thứ 4 của Trung Quốc trong giai đoạn 1987-1998; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc từ năm 1998-2003.

Theo TTXVN/Vietnam+