1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng Hy Lạp bị thương do bom thư phát nổ trong ô tô

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos ngày 25/5 đã bị thương sau khi bom thư phát nổ trong xe ôtô chở ông. Đây được xem là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một cựu lãnh đạo tại châu Âu trong nhiều thập niên qua.

Chiếc xe màu đen của cựu Thủ tướng Papademos tại hiện trường vụ nổ bom thư. (Ảnh: AFP)
Chiếc xe màu đen của cựu Thủ tướng Papademos tại hiện trường vụ nổ bom thư. (Ảnh: AFP)

Cảnh sát Hy Lạp ngày 25/5 cho biết ông Papademos - người từng giữ chức vụ Thủ tướng chính phủ lâm thời của Hy Lạp trong giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính, đã bị thương khi mở bức thư lúc ngồi phía sau chiếc xe Mercedes màu đen. Hiện ông Papademos đang được điều trị tại bệnh viện với các vết thương ngoài da ở vùng ngực, bụng và chân.

Theo nguồn tin của cảnh sát, hai vệ sĩ của cựu Thủ tướng Papademos cũng bị thương. Một nguồn tin cho biết vụ tấn công xảy ra khi ông Papademos vừa rời Học viện Athens. Các kết luận ban đầu cho thấy vụ việc này có thể do nhóm cực tả Conspiracy of Fire Nuclei tiến hành. Đây là tổ chức từng nhận tiến hành nhiều vụ tấn công tương tự tại Hy Lạp. Trong nhiều năm qua, nhóm Conspiracy of Fire Nuclei từng nhận gây ra một loạt vụ tấn công bom thư gửi đến các nhà lãnh đạo châu Âu.


Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, nhân chứng tại hiện trường cho biết họ thấy khói bốc ra từ chiếc Mercedes và những người bên trong bước ra với tình trạng bị thương. Hiện cảnh sát Hy Lạp đã tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ cựu Thủ tướng Papademous.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã kịch liệt lên án vụ tấn công này. “Tôi phản đối mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào ông Lucas Papademos và hy vọng ông ấy sớm phục hồi”, ông Alexis nói. Trong khi đó, phiên họp của Quốc hội Hy Lạp cũng bị gián đoạn để lên án vụ tấn công.

Ngọc Anh

Theo AFP