1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Thủ tướng David Cameron bất ngờ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh

Quốc Đạt

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng David Cameron bất ngờ được bổ nhiệm làm tân Ngoại trưởng Vương quốc Anh vào ngày 13/11, sau lần cải tổ nội các chớp nhoáng của Thủ tướng Rishi Sunak.

Cựu Thủ tướng David Cameron bất ngờ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh - 1

Ông David Cameron được chụp hình vào ngày 13/11 tại Phố Downing sau khi được bổ nhiệm làm tân Ngoại trưởng Vương quốc Anh (Ảnh: Reuters).

Ông Cameron, 57 tuổi, từng giữ chức Thủ tướng Anh trong năm 2010-2016. Ông từ chức sau kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, thời điểm nước Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU).

Trước khi bất ngờ trở lại chính trường Anh, ông dành 7 năm qua viết hồi ký và tham gia thương trường, bao gồm công tác tại Greensill Capital, một công ty tài chính.

Văn phòng Thủ tướng Sunak ngày 13/11 cho biết Vua Charles đã chấp thuận trao cho ông Cameron một ghế trong Hạ viện Anh, cho phép ông trở lại nội các với tư cách bộ trưởng dù không còn là nghị sĩ được bầu.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một loạt thách thức quốc tế khó khăn, bao gồm chiến sự Ukraine và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông", ông Cameron nói trên mạng xã hội X ngày 13/11.

"Tại thời điểm toàn cầu có sự thay đổi sâu sắc này, việc đất nước chúng ta sát cánh cùng các đồng minh, tăng cường quan hệ đối tác và đảm bảo rằng tiếng nói của mình được lắng nghe là điều quan trọng hơn bao giờ hết", ông viết.

Cựu Thủ tướng David Cameron bất ngờ được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh - 2

Bà Suella Braverman, cựu Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh (Ảnh: Nigel Howard Media).

Cũng trong đợt cải tổ nội các này, Thủ tướng Sunak đã sa thải Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman và bổ nhiệm thay thế ông James Cleverly - trước đó là Ngoại trưởng.

Trước khi mất chức, bà Braverman gây tranh cãi vì có bài viết đăng báo khi chưa được phép, cáo buộc cảnh sát thiên vị người biểu tình ủng hộ Palestine.

Quyết định đưa ông Cameron trở lại của Thủ tướng Sunak nhiều khả năng sẽ làm hài lòng những người theo đường lối ôn hòa của đảng Bảo thủ - những người bị sốc trước những phát biểu hữu khuynh của bà Braverman về các vấn đề như nhập cư, chính sách và tình trạng vô gia cư.

Đồng thời, quyết định trên cũng có thể gây ra sự phẫn nộ trong nhóm đảng viên cánh hữu của đảng Bảo thủ, nhất là do mối liên hệ của ông Cameron với thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit.

Theo Reuters, Guardian, CNBC