1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quan chức quân đội Mỹ đồng loạt cảnh báo nguy cơ mạng 5G Trung Quốc

(Dân trí) - Các cựu lãnh đạo Lầu Năm Góc đã cảnh báo những nguy cơ mà các chiến dịch quân sự tương lai của Mỹ có thể gặp phải khi các đồng minh tại châu Á và châu Âu sử dụng công nghệ Trung Quốc cho mạng lưới viễn thông 5G.

Cựu quan chức quân đội Mỹ đồng loạt cảnh báo nguy cơ mạng 5G Trung Quốc - 1

Gian hàng quảng bá công nghệ 5G của Huawei tại hội chợ ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo phát đi hôm qua 3/4, 6 cựu quan chức Lầu Năm Góc đã lưu ý rằng băng thông rộng và tốc độ siêu nhanh của mạng lưới viễn thông không dây 5G, ước tính nhanh gấp 100 lần so với nền tảng 4G hiện tại, sẽ trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với quân đội Mỹ. Washington có thể sử dụng mạng lưới 5G để chia sẻ dữ liệu với các đồng minh hoặc truyền tải thông tin trong quá trình tác chiến.

Tuy vậy, các quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng việc cho phép các công ty Trung Quốc như Huawei cung cấp mạng lưới 5G có thể gây ra những mối nguy hại không thể chấp nhận được liên quan tới các vụ tấn công mạng và gián điệp nhằm vào các chiến dịch quân sự của Mỹ.

Giới chức Mỹ lo ngại về mối quan hệ giữa Huawei với chính phủ Trung Quốc và bộ luật do Trung Quốc ban hành năm 2017, trong đó yêu cầu các công ty phải tham gia vào các hoạt động do thám của chính phủ Trung Quốc nếu được yêu cầu.

“Mặc dù chúng tôi lo ngại về các chiến dịch trong tương lai, nhưng bây giờ là thời điểm để hành động”, các cựu quan chức Lầu Năm Góc cho biết.

Các quan chức Mỹ lên tiếng cảnh báo lần này đều là những lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc, gồm: James Stavridis - đô đốc nghỉ hưu, cựu chỉ huy đồng minh tối cao của NATO, Philip Breedlove - tướng nghỉ hưu, cựu tư lệnh Mỹ tại châu Âu, Samuel Locklear III - đô đốc nghỉ hưu, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, James Clapper Jnr - trung tướng nghỉ hưu, cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ.

“Với tư cách là những lãnh đạo quân đội từng chỉ huy các lực lượng của Mỹ và đồng minh trên toàn thế giới, chúng tôi lo ngại sâu sắc về một tương lai khi mạng lưới 5G do Trung Quốc phát triển được sử dụng rộng rãi cho các đồng minh và đối tác của chúng ta”, các cựu quan chức nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc đang cân nhắc về việc sử dụng mạng lưới 5G trong tương lai để chia sẻ các thông tin tình báo hoặc tiến hành các hoạt động quân sự. Các cựu quan chức Lầu Năm Góc cho rằng những thiếu sót của mạng lưới viễn thông vệ tinh hiện tại, vốn không thể chống đỡ trước nguy cơ tấn công gây nhiễu từ Nga và Trung Quốc, khiến mạng lưới 5G trở thành lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, các quan chức nhận định nếu Mỹ không sử dụng các thiết bị đáng tin cậy, các dữ liệu được chia sẻ qua mạng lưới 5G có thể bị đánh cắp hoặc bị bóp méo, còn các chiến dịch quân sự có thể bị phá hủy. Các cựu chỉ huy của Lầu Năm Góc cho biết mối quan ngại của họ tập trung vào 3 vấn đề chính: do thám, chiến dịch quân sự và nhân quyền.

Mỹ chưa có nhà cung cấp các dịch vụ 5G. Các công ty viễn thông lớn của Mỹ đều phụ thuộc vào các nhà cung cấp châu Âu như Ericsson và Nokia, cũng như hãng Samsung của Hàn Quốc. Trong khi đó, Huawei, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đang tìm cách hợp tác với các nhà mạng nhỏ tại Mỹ và với một số nước châu Âu cũng như các nước đang phát triển.

Các quốc gia như Ba Lan, Estonia, Đức tại châu Âu và Indonesia, Singapore, Philippines tại châu Á đang cân nhắc về việc sử dụng công nghệ của Huawei trong mạng lưới 5G thế hệ mới. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch thuyết phục các đối tác không sử dụng công nghệ của Huawei vì nguy cơ an ninh.

Thành Đạt

Theo SCMP