1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu đại sứ Mỹ tiết lộ "âm mưu" liên minh hạ bệ Tổng thống Trump

(Dân trí) - Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói rằng, một số cựu quan chức trong chính quyền đã tìm cách thuyết phục bà hợp sức để hạ bệ Tổng thống Donald Trump nhằm "cứu đất nước”, báo Washington Post dẫn nội dung chưa công bố trong cuốn hồi ký của bà cho biết.

Cựu đại sứ Mỹ tiết lộ âm mưu liên minh hạ bệ Tổng thống Trump - 1
Tổng thống Donald Trump và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Reuters)

Theo một bản sao cuốn hồi ký "With All Due Respect" ("Với tất cả sự tôn trọng") của cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Halley sắp ra mắt, cựu Ngoại trưởng Rex Tillerson và cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã thuyết phục bà Haley hợp sức hạ bệ Tổng thống Trump nhưng bà đã từ chối.

"Kelly và Tillerson đã tâm sự với tôi rằng khi họ chống lại Tổng thống, họ không phải là người không nghe lời, họ chỉ đang cố gắng cứu đất nước", bà Haley viết.

Trong cuốn sách, bà Haley còn cho biết, ông Tillerson cũng nói với bà rằng, người dân Mỹ sẽ chết nếu như ông Trump không bị kiểm soát. Tuy nhiên, bà Haley cho biết, bà ủng hộ hầu hết các quyết định chính sách đối ngoại của ông Trump mặc dù nhiều người khác trong Nhà Trắng tìm cách ngăn cản chúng.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng trên kênh CBS hôm qua 10/11, bà Haley gọi nỗ lực của ông Tillerson và ông Kelly nhằm hạ bệ Tổng thống Trump là “công kích”. “Lẽ ra họ nên gặp Tổng thống để nói ra những bất đồng và từ chức nếu như không hài lòng với những gì ông ấy đang làm. Tìm cách hạ bệ một tổng thống thực sự là một hành động vô cùng nguy hiểm. Nó trái với hiến pháp và đi ngược lại với những gì người Mỹ mong muốn. Đó là công kích”, bà Haley bình luận.

Ông Tillerson và Kelly hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. Họ là hai trong số nhiều quan chức trong chính quyền của ông Trump bị sa thải hoặc từ chức do bất đồng quan điểm với người đứng đầu chính phủ.

Về phần mình, Tổng thống Trump đã chứng thực cuốn sách của bà Haley và chúc bà may mắn, hối thúc người ủng hộ mua sách hoặc tham gia buổi giới thiệu sách của bà.

Theo Washington Post, trong cuốn sách dự kiến ra mắt vào ngày mai 12/11, bà Haley mô tả những bất đồng trong Nhà Trắng xung quanh chiến lược đối ngoại của Tổng thống Trump. Bản thân bà cũng có những bất đồng chính sách với ông Trump, trong đó có những bình luận của chủ nhân Nhà Trắng về tình hình bạo loạn ở Charlottesville, Virginia năm 2017.

Cựu đại sứ Mỹ cũng bày tỏ quan điểm về lùm xùm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với người đồng cấp Ukraine gần đây và nỗ lực của đảng Dân chủ điều tra luận tội tổng thống. Phản đối nỗ lực luận tội của đảng Dân chủ, song bà Haley cũng phản đối việc ông Trump đề nghị chính phủ nước ngoài hỗ trợ điều tra chính trị.

Minh Phương

Theo Washington Post