1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cựu cố vấn “diều hâu” của ông Trump tuyên bố bỏ phiếu cho Biden

(Dân trí) - Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden dù ông Bolton là một thành viên lâu năm của đảng Cộng hòa.

Cựu cố vấn “diều hâu” của ông Trump tuyên bố bỏ phiếu cho Biden - 1

Tổng thống Trump và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton (Ảnh: Getty)

“Năm 2016, tôi bỏ phiếu cho ông Trump thay vì bà Hillary Clinton. Giờ đây, sau khi tiếp xúc gần với Tổng thống, tôi không thể lặp lại điều đó. Mối quan tâm của tôi là nước Mỹ, và ông ấy (Trump) không đại diện cho đảng Cộng hòa mà tôi muốn ủng hộ”, ông Bolton tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn Daily Telegraph đăng tải hôm 21/6.

Ông Bolton là một thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa và từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia dưới thời ông Trump trước khi bị sa thải hồi tháng 9/2019. Khi còn tại nhiệm, ông Bolton nổi tiếng là nhân vật có quan điểm “diều hâu”, cứng rắn với các vấn đề trong chính quyền Mỹ, ví dụ như Iran và Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn để quảng bá cuốn sách “Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng” do chính mình chắp bút, ông Bolton khẳng định việc ông quyết định bỏ phiếu cho ông Biden không phải là động thái phản bội lại đảng Cộng hòa.

Chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump hôm 21/6 bác bỏ tuyên bố từ ông Bolton. “John Bolton cho thấy ông ta sẵn sàng dối trá và tiết lộ thông tin bảo mật để bán sách. Giống như cựu Tổng thống George W. Bush đã nói, ông Bolton không có uy tín”, giám đốc truyền thông chiến dịch của ông Trump Tim Murtaugh cho biết.

Cuốn hồi ký của ông Bolton đã gây ra tranh cãi giữa ông và ông Trump, cũng như thu hút sự chú ý của báo chí và dư luận vì nó tiết lộ những thông tin bất lợi về ông Trump ngay trước cuộc bầu cử tháng 11.

Trong một động thái gần nhất, một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 20/6 đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump về việc ban hành lệnh cấm xuất bản cuốn sách của ông Bolton.

Nhà Trắng trước đó cho rằng ông Bolton đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ và gây nguy hại tới an ninh quốc gia khi làm lộ thông tin mật trong cuốn sách.

Ông Trump 20/6 đã cáo buộc ông Bolton vi phạm luật pháp và cảnh báo cựu trợ lý của mình sẽ phải trả giá đắt cho hành động trên.

Đức Hoàng

Tổng hợp