1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Chủ tịch Keangnam cấp quỹ đen tranh cử tổng thống

Ngày 11/4, nhật báo "Kyunghyang" của Hàn Quốc đưa tin cựu Chủ tịch tập đoàn Keangnam Enterprises Sung Wan-jong, người đã tự sát hôm 9/4 trong khi đang bị điều tra với cáo buộc lập quỹ đen, đã nói với tờ báo này ngay trước khi tự sát rằng số tiền ông trao cho một nghị sỹ của đảng cầm quyền được dùng cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Park Geun-hye.

Thông tin này là một đòn mạnh nữa giáng vào Tổng thống Park Geun-hye và Đảng Saenuri cầm quyền sau khi danh sách những người nhận hối lộ của ông Sung, trong đó có một số quan chức chính phủ cấp cao và trợ lý của bà Park, đã gây chấn động trong giới chính trị.
 
Hiện trường tìm thấy thi thể cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam. (Ảnh:
Hiện trường tìm thấy thi thể cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam. (Ảnh: Korea Times)
 
Trả lời phỏng vấn báo trên, ông Sung cho biết đã trao khoảng 200 triệu won (182.848 USD) tiền mặt cho Nghị sỹ Hong Moon-jong của Đảng Saenuri, một trong những thành viên cấp cao của ban vận động tranh cử của bà Park. Ông nói: “Tôi không cho rằng ông ấy sử dụng số tiền trên cho bản thân mình. Số tiền ấy là để cho cuộc bầu cử”. Khi được hỏi liệu số tiền trên có được quản lý một cách đúng đắn theo luật kiểm toán hay không, ông trả lời là không, ngụ ý rằng đây là một khoản quỹ bầu cử bất hợp pháp.

Ông Sung còn cho biết đã trao 100 triệu won (khoảng 91.000 USD) cho Tỉnh trưởng Hong Joon-pyo của tỉnh Nam Gyeongsang vào năm 2011 thông qua một phụ tá thân cận khi ông Hong tranh chức người đứng đầu đảng cầm quyền.

Nếu những lời cáo buộc trên được chứng minh là đúng thì hai quan chức này sẽ phải lĩnh án vì đã vi phạm luật về quỹ chính trị.

Ông Sung từng là nghị sỹ quốc hội nhiệm kỳ 2008-2013, được cho là có quan hệ mật thiết với Tổng thống Lee Myung-pak lúc bấy giờ. Ông Sung bị nghi đã dùng ảnh hưởng của mình để vay 80 tỷ won từ chính phủ của ông Li bằng cách báo cáo quá mức lợi nhuận mà tập đoàn Keangnam có thể thu được nhờ đầu tư vào một dự án thăm dò dầu khí ở Nga, rồi sau đó dùng một phần số tiền vay được lập một quỹ đen trị giá 25 tỷ won.

Theo TN/baotintuc.vn