1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu bộ trưởng Thái Lan lĩnh 42 năm tù vì làm giả hợp đồng bán gạo cho Trung Quốc

(Dân trí) - Một tòa án ở Bangkok hôm nay đã ra phán quyết kết án 42 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom vì làm giả số liệu hợp đồng mua bán gạo liên chính phủ giữa Thái Lan và Trung Quốc.


Cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom (Ảnh: Reuters)

Cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Boonsong Teriyapirom (Ảnh: Reuters)

“Ông Boonsong bị kết án 42 năm tù”, thẩm phán tòa án Bangkok tuyên án.

Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan nói rằng, các thương vụ do ông Boonsong phụ trách đã gây “thiệt hại lớn” cho nhà nước và số gạo đó thực tế chỉ bán trong nước, không hề xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ông Boonsong là Bộ trưởng Thương mại Thái Lan dưới thời Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ông này và 21 người khác, trong đó bao gồm cả quan chức và doanh nhân, bị cáo buộc đã làm giả số liệu hợp đồng mua bán gạo liên chính phủ giữa Thái Lan và Trung Quốc, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ Baht (khoảng 600 triệu USD) cho chính phủ.

Vụ việc này liên quan đến chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi, khiến cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải đối mặt với cáo buộc gây thiệt hại 520 tỷ Baht.

Phán quyết đối với ông Boonsong được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bà Yingluck Shinawatra vắng mặt tại phiên tòa luận tội vào sáng nay. Các nguồn thạo tin nói rằng, bà Yingluck đã chạy ra nước ngoài.

Chính phủ Thái Lan mới nghi ngờ, song chưa chính thức xác nhận.

Minh Phương

Tổng hợp