1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cướp biển Somalia bắt giữ du thuyền Anh

(Dân trí) - Cướp biển Somalia hôm qua cho hay đã bắt giữ một du thuyền ở Ấn Độ Dương cùng với một cặp vợ chồng người Anh và hiện chúng đang đưa du thuyền tới vùng Sừng châu Phi để đòi tiền chuộc.

 

Cướp biển Somalia bắt giữ du thuyền Anh - 1
Cướp biển thường dùng "tàu mẹ" đi ra xa bờ rồi sau đó xuống một chiếc xuồng nhỏ để tấn công các tàu khác.
 

Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU) đang hoạt động ở Ấn Độ Dương cho hay họ đã nhìn thấy một du thuyền cách bờ biển Somalia 200 hải lý và đang cố gắng xác định xem đó có phải là du thuyền đã gửi tín hiệu cấp cứu vào hôm thứ sáu hay không.

 

“Chúng tôi không thể khẳng định đây có phải là du thuyền chúng tôi đang tìm kiếm hay không. Cần phải điều tra thêm.”, Daniel Auwermann, người phát ngôn của EU Navfor cho biết.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Seychelles cho hay họ đã triển khai một máy bay để tìm kiếm du thuyền sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu vào hôm thứ sáu và các lực lượng hải quân của NATO, EU và Mỹ cùng các nước khác đã tham gia vào cuộc tìm kiếm.

 

Cặp vợ chồng người Anh Paul và Rachel Chandler, cả 2 đều trong độ tuổi 50, rời Seychelles trên một chiếc du thuyền dài gần 12m vào ngày 22/10 và được cho là đi về phía bờ biển đông Phi.

 

“Cặp vợ chồng người Anh đang ở trong tay chúng tôi. Chúng tôi đã bắt được họ trong khi đang đi tuần Ấn Độ Dương”, một tên cướp biển có tên Hassan cho biết trên hãng thông tấn Reuters. Anh ta nói 2 người hiện vẫn khoẻ và anh ta sẽ yêu cầu tiền chuộc sau.

 

Trung tá Michael Rosette, người phụ trách bờ biển Seychelles, cho biết vào ngày hôm qua rằng không có bằng chứng chắc chắn nào khẳng định du thuyền đã bị cướp biển bắt, nhưng khả năng bị cướp là rất cao.


Các nhóm bảo vệ bờ biển hồi tháng 5 đã cảnh báo số lượng “tàu mẹ” của bọn hải tặc ở trong vùng biển mở rộng quanh quần đảo Seychelles đang tăng cao. Bọn cướp biển thường dùng “các tàu mẹ” để đi hàng trăm dặm ra biển rồi sau đó dùng xuồng, tàu nhỏ với súng trường, máy phóng lựu đạn rocket để tấn công.

 

Một số nhóm cướp biển này là những ngư dân Somalia tức giận vì tàu đánh cá nước ngoài hiện diện trong vùng biển của họ. Các nhóm cướp biển đã thu được hàng triệu đô la tiền chuộc.

 

Phan Anh

Theo Reuters