1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc tranh luận như người thật của 2 robot có trí tuệ nhân tạo

(Dân trí) - Hai robot của công ty Hanson có trụ sở tại Hong Kong đã có màn tranh luận như người thật trong khuôn khổ triển lãm công nghệ. Hai robot đã bàn về tương lai khi robot có thể thay thế hoàn toàn loài người, thậm chí còn “đùa” rằng robot có thể trở thành bá chủ thế giới.


Dailymail ngày 13/7 đưa tin, trong khuôn khổ triển lãm công nghệ diễn ra tại Hong Kong, công ty robot Hanson đã giới thiệu tới khán giả một màn tranh luận hấp dẫn giữa 2 robot trí thông minh nhân tạo. Tại đây robot nam tên là Han đã cùng cô “em gái” cùng công ty sản xuất tên là Sophia bàn luận về cuộc sống, vũ trụ, tình yêu của họ với khoa học viễn tưởng, hay sự hồi hộp của họ khi tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế với tư cách khách mời. (Ảnh: Getty)

Dailymail ngày 13/7 đưa tin, trong khuôn khổ triển lãm công nghệ diễn ra tại Hong Kong, công ty robot Hanson đã giới thiệu tới khán giả một màn tranh luận hấp dẫn giữa 2 robot trí thông minh nhân tạo. Tại đây robot nam tên là Han đã cùng cô “em gái” cùng công ty sản xuất tên là Sophia bàn luận về cuộc sống, vũ trụ, tình yêu của họ với khoa học viễn tưởng, hay sự hồi hộp của họ khi tham gia vào các chương trình truyền hình thực tế với tư cách khách mời. (Ảnh: Getty)


Người chủ trì cuộc tranh luận là ông Ben Goertzel, trưởng nhóm nghiên cứu của Hanson, đồng thời là “cha đẻ” của Han và Sophia. Đáng ngạc nhiên, 2 robot phản ứng và đối đáp với tình huống như người thật. Han nói: “Robot sẽ dần thay thế vị trí của con người trong tương lai”. Trong khi Sophia đưa ra nhận xét về con người rằng: “Một số người có khả năng tự suy xét và tự thay đổi”. Sau đó, Han đã đùa rằng “mục tiêu của robot sinh ra là để thống trị con người”. (Ảnh: Getty)

Người chủ trì cuộc tranh luận là ông Ben Goertzel, trưởng nhóm nghiên cứu của Hanson, đồng thời là “cha đẻ” của Han và Sophia. Đáng ngạc nhiên, 2 robot phản ứng và đối đáp với tình huống như người thật. Han nói: “Robot sẽ dần thay thế vị trí của con người trong tương lai”. Trong khi Sophia đưa ra nhận xét về con người rằng: “Một số người có khả năng tự suy xét và tự thay đổi”. Sau đó, Han đã đùa rằng “mục tiêu của robot sinh ra là để thống trị con người”. (Ảnh: Getty)


Theo ông Goertzel, 2 robot đã được lập trình để học hỏi các thông tin và kiến thức, cũng như được đào tạo để hành động giống con người. Làn da linh hoạt của Han và Sophia được cấu thành từ hàng chục động cơ, và các máy tính điều khiển tầm nhìn và chuyển động của chúng. 2 robot kết nối với mạng không dây thông qua công nghệ điện toán đám mây để chia sẻ lượng lớn thông tin với nhau. Ông Goertzel cho biết robot có thể thông minh như con người trong 3 năm nữa. (Ảnh: Getty)

Theo ông Goertzel, 2 robot đã được lập trình để học hỏi các thông tin và kiến thức, cũng như được đào tạo để hành động giống con người. Làn da linh hoạt của Han và Sophia được cấu thành từ hàng chục động cơ, và các máy tính điều khiển tầm nhìn và chuyển động của chúng. 2 robot kết nối với mạng không dây thông qua công nghệ điện toán đám mây để chia sẻ lượng lớn thông tin với nhau. Ông Goertzel cho biết robot có thể thông minh như con người trong 3 năm nữa. (Ảnh: Getty)


David Hanson, giám đốc điều hành và người sáng lập công ty Hanson, cho biết ông muốn các robot kết nối hơn với con người. Bản thân Sophia cũng đã từng lên trang bìa tạp chí thời trang, hát tại các buổi hòa nhạc, và tham gia các buổi trò chuyện trên truyền hình. Trong ảnh: Sophia cùng người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Fallon trong một chương trình truyền hình. (Ảnh: The tonight show starring Jimmy Fallon)

David Hanson, giám đốc điều hành và người sáng lập công ty Hanson, cho biết ông muốn các robot kết nối hơn với con người. Bản thân Sophia cũng đã từng lên trang bìa tạp chí thời trang, hát tại các buổi hòa nhạc, và tham gia các buổi trò chuyện trên truyền hình. Trong ảnh: Sophia cùng người dẫn chương trình nổi tiếng Jimmy Fallon trong một chương trình truyền hình. (Ảnh: The tonight show starring Jimmy Fallon)


Tham vọng của ông Hanson là tạo ra robot có thể làm việc được với con người nhưng vẫn có thể làm bạn và hòa đồng, và kỳ vọng robot có thể giúp con người tạo ra được những thành tựu to lớn. Ông Hanson cho biết ông hiểu những lo ngại về tương lai của robot. Ông cho rằng cần có những thảo luận để có thể phát triển robot với trí thông minh nhân tạo “một cách an toàn”. (Ảnh: Getty)

Tham vọng của ông Hanson là tạo ra robot có thể làm việc được với con người nhưng vẫn có thể làm bạn và hòa đồng, và kỳ vọng robot có thể giúp con người tạo ra được những thành tựu to lớn. Ông Hanson cho biết ông hiểu những lo ngại về tương lai của robot. Ông cho rằng cần có những thảo luận để có thể phát triển robot với trí thông minh nhân tạo “một cách an toàn”. (Ảnh: Getty)

Đức Hoàng

Theo Dailymail