1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc tìm kiếm MH370 vào giai đoạn marathon, Úc tổ chức gặp 3 bên

(Dân trí) - Cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia sẽ bước sang giai đoạn mới, dự kiến kéo dài 8-12 tháng. Trong khi đó, Úc sẽ chủ trì một cặp gặp 3 bên với Malaysia và Trung Quốc vào tuần tới để xác định cách thức tiến hành cuộc tìm kiếm sắp tới.

Ông Hussein (trái) và ông Houston trong cuộc họp báo ngày 2/5.

Ông Hussein (trái) và ông Houston trong cuộc họp báo ngày 2/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur ngày 2/5, Angus Houston người đứng đầu cơ quan điều phối hoạt động tìm kiếm máy bay Malaysia của Úc, cho hay cuộc gặp 3 bên sẽ được tổ chức vào ngày 5/5 về “việc triển khai các thiết bị, các cam kết với gia đình thân nhân, các chuyên gia và hỗ trợ kỹ thuật từ khắp nơi trên thế giới”.

“Đó là một cuộc gặp rất quan trọng vì nó sẽ ấn định cách thức tiếp theo nhằm đảm bảo rằng cuộc tìm kiếm này vẫn tiếp tục với sự cấp bách và không ngừng nghỉ ở bất kỳ giai đoạn nào”, ông Houston nói

Xuất hiện cùng ông Houston tại cuộc họp báo, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết ông sẽ tới Canberra để tham dự cuộc họp.

Giới chức gần đây đã nói rằng các thiết bị tinh vi hơn có thể cần được huy động cho cuộc tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương.

Cuộc tìm kiếm trên không đối với các mảnh vỡ Mh370 chính thức kết thúc hôm 30/4 và các tàu đã rời khỏi khu vực tìm kiếm.

Giới chức Úc cho biết trọng tâm trong những tuần tới là một cuộc tìm kiếm tích cực dưới đáy biển.

Ông Houston cho hay nhóm cứu hộ đã thảo luận các thách thức trong cuộc tìm kiếm dưới nước sâu, vốn có thể mất từ 8-12 tháng.

Cũng theo ông Houston, không mảnh vỡ hay xác máy bay nào liên quan tới MH370 được tìm thấy tại Vịnh Bengal cho tới nay, bác bỏ các khẳng định của một công ty thăm dò hàng hải rằng các vật liệu được tìm thấy trong khu vực có thể là từ MH370.

Trong cuộc họp báo, ông Houston và ông Hussein đều cho biết họ tin rằng cuộc tìm kiếm MH370 đang diễn ra ở đúng địa điểm.

Chuyến bay Mh370 của Malaysia chở 239 người đã mất tích ngày 8/3 khi đang thực hiện lộ trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc.

Giới chức tin rằng chiếc Boeing 777 đã đi trệch lộ trình và rơi xuống nam Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích kéo dài gần 2 tháng qua cho tới nay vẫn không có kết quả.

An Bình
Theo AFP