1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia:

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ “nóng” vì tranh cãi dinh dưỡng

(Dân trí) - Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia hôm thứ năm vừa qua đã bị “ném” vào cuộc tranh cãi nảy lửa, với các bác sỹ và các nhà dinh dưỡng phàn nàn về một thí sinh tiềm năng hàng đầu ở vòng chung kết có thân hình “da bọc xương” và suy dinh dưỡng nặng.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ “nóng” vì tranh cãi dinh dưỡng - 1
Stephanie Naumoska khoe thân hình gầy gò trong bộ bikini đỏ trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Australia.
 
Thí sinh bị kêu ca trên là cô người mẫu ở Sydney Stephanie Naumoska, 19 tuổi. Cô là một trong số 32 thí sinh vượt qua 7.000 ứng cử viên khác để tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia, cuộc thi quảng bá cho “những thân hình cân đối, khỏe mạnh”.

 

“Da bọc xương hay xinh đẹp?”, đó là những tít báo Australia khi bình luận về các tấm hình của Naumoska trong bộ bikini ôm sát màu đỏ.

 

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng Naumoska, với chiều cao 1,8m và nặng có 49kg, có chỉ số khối cơ thể (BMI) chỉ 15,1, thấp hơn nhiều so với chỉ số chuẩn 18 về mức độ suy  dinh dưỡng.

 

“Cô ấy sẽ được xếp hạng là người thiếu cân và tôi chắc chắn muốn có một cuộc đánh giá về chế độ dinh dưỡng của cô người mẫu này để biết chắc cô ấy không phải loại người bị mắc bệnh rối loạn ăn uống”, nhà dinh dưỡng Melanie McGrice cho biết trên các báo trong nước.

 

“Cô ấy cũng cần phải thử máu, phân tích chế độ ăn và cần một đánh giá tổng quát nữa”, nhà dinh dưỡng cho biết thêm.

 

Chỉ số khối cơ thể - viết tắt là BMI (Body Mass Index) - được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người.

 

Chỉ số BMI tính bằng công thức sau trong đó W trọng lượng (kg), H là chiều cao (m).

 

BMI = W/H2

 

Giám đốc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia thì cho biết Naumoska là người gốc gác Macedonia nên được “thừa hưởng” gen gầy. Nhưng dù sao Naumoska cũng bị đánh bại trong vòng chung kết bởi người dẫn chương trình truyền hình 20 tuổi kiêm người mẫu Rachael Finch. Finch sẽ đại diện cho Australia tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới được tổ chức ở Bahamas vào tháng 8 tới.

 

“Họ (người Macedonia) có thân hình cao, uyển chuyển, xương nhỏ. Kiểu người của họ, giống như những cô gái châu Á có thiên hướng nhỏ”, Miller giải thích.

 

Tuy nhiên chủ tịch Hiệp hội Y tế Australia Rosanna Capolingua, tổ chức đại diện cho các bác sỹ Australia, cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nên áp dụng chỉ số BMI tối thiểu là 20.

 

“Điều tệ hại nhất mà hình ảnh của Rosanna tạo ra là nó sẽ khiến những cô gái trẻ khác coi thân hình gày gò của cô là bình thường, trong khi rõ ràng là không hề bình thường”, Capolingua cho hay.

 

Trong khi Naumoska từ chối nói chuyện với báo chí, thì nhà dinh dưỡng Susie Burrell cho biết trên tờ Herald Sun rằng không hề có kiểu người Macedonia như giám đốc cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Australia giải thích.
 

Người lớn hơn 20 tuổi

Phân loại kiểu 1

BMI < 18,5: người gầy

BMI = 18,5 - 24,9: người bình thường

BMI => 25: người béo phì

Phân loại kiểu 2

Nam:

BMI < 19: người dưới cân

20 <= BMI < 25: người bình thường

25 <= BMI < 30: người quá cân

BMI > 30: người béo phì

Nữ:

BMI < 18: người dưới cân

18 <= BMI < 23: người bình thường

23 <= BMI < 30: người quá cân

BMI > 30: người béo phì

 

Phan Anh

Theo Reuters