1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc đời cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy qua ảnh

(Dân trí) - Ông John F. Kennedy, chính khách trẻ tuổi nhất từng đắc cử tổng thống Mỹ và là một trong số những nhà lãnh đạo nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất từ công chúng, đã để lại đằng sau sự nghiệp chính trị dang dở vì vụ ám sát kinh hoàng trước khi ông kết thúc năm thứ ba nhiệm kỳ tại Nhà Trắng.

Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (ngoài cùng bên phải), sinh ngày 29/5/1917, chụp ảnh cùng các anh chị em khi còn nhỏ.
Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy (ngoài cùng bên phải), sinh ngày 29/5/1917, chụp ảnh cùng các anh chị em khi còn nhỏ.

Cậu bé Kennedy chụp ảnh cùng chó Bobby của gia đình.
Cậu bé Kennedy chụp ảnh cùng chó Bobby của gia đình.

Chàng thanh niên Kennedy chơi tung hứng tại Nuremberg, Đức năm 20 tuổi.
Chàng thanh niên Kennedy chơi tung hứng tại Nuremberg, Đức năm 20 tuổi.

Hình ảnh của ông Kennedy trong chuyến đi tới châu Âu năm 1937.
Hình ảnh của ông Kennedy trong chuyến đi tới châu Âu năm 1937.

Đại úy Hải quân John F. Kennedy ngồi trong tàu tuần tra trong Chiến tranh Thế giới thứ II vào tháng 3/1942.
Đại úy Hải quân John F. Kennedy ngồi trong tàu tuần tra trong Chiến tranh Thế giới thứ II vào tháng 3/1942.

Nghị sĩ Kennedy tham dự một sự kiện ở Charlestown, bang Massachusetts, Mỹ năm 1950.
Nghị sĩ Kennedy tham dự một sự kiện ở Charlestown, bang Massachusetts, Mỹ năm 1950.

Thượng nghị sĩ Kennedy bắt tay các công nhân làm việc tại Quảng trường Medford ở Massachusetts năm 1958.
Thượng nghị sĩ Kennedy bắt tay các công nhân làm việc tại Quảng trường Medford ở Massachusetts năm 1958.

Năm 1961, ông John F. Kennedy, tổng thống đắc cử trẻ nhất trong lịch sử Mỹ, đọc diễn văn nhậm chức tại Đồi Capitol.
Năm 1961, ông John F. Kennedy, tổng thống đắc cử trẻ nhất trong lịch sử Mỹ, đọc diễn văn nhậm chức tại Đồi Capitol.

Tân Tổng thống Kennedy và phu nhân Jacqueline Kennedy tham dự tiệc chúc mừng sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào năm 1961.
Tân Tổng thống Kennedy và phu nhân Jacqueline Kennedy tham dự tiệc chúc mừng sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào năm 1961.

Cố Tổng thống Kennedy gặp ông Nikita Khrushchev, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Xô Viết, tại Đại sứ quán Mỹ ở Vienna, Áo vào tháng 6/1961.
Cố Tổng thống Kennedy gặp ông Nikita Khrushchev, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Xô Viết, tại Đại sứ quán Mỹ ở Vienna, Áo vào tháng 6/1961.

Vợ chồng cố Tổng thống Kennedy tại thủ đô Washington năm 1961.
Vợ chồng cố Tổng thống Kennedy tại thủ đô Washington năm 1961.

Cố Tổng thống Kennedy gặp gỡ các sinh viên quốc tế tại Nhà Trắng năm 1962.
Cố Tổng thống Kennedy gặp gỡ các sinh viên quốc tế tại Nhà Trắng năm 1962.

Cố Tổng thống Kennedy và Trung tá John Glenn kiểm tra tàu không gian Friendship 7 tại Cape Canaveral năm 1962 trước khi nó được phóng vào quỹ đạo.
Cố Tổng thống Kennedy và Trung tá John Glenn kiểm tra tàu không gian Friendship 7 tại Cape Canaveral năm 1962 trước khi nó được phóng vào quỹ đạo.

Ông Kennedy trò chuyện cùng em trai, cố Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert F. Kennedy, tại Nhà Trắng vào năm 1962.
Ông Kennedy trò chuyện cùng em trai, cố Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert F. Kennedy, tại Nhà Trắng vào năm 1962.

Ông Kennedy trong phòng làm việc tại Nhà Trắng năm 1962.
Ông Kennedy trong phòng làm việc tại Nhà Trắng năm 1962.

Cố Tổng thống Kennedy ngồi trên tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ ở bờ biển ngoài khơi Maine năm 1962.
Cố Tổng thống Kennedy ngồi trên tàu của Lực lượng Tuần duyên Mỹ ở bờ biển ngoài khơi Maine năm 1962.

Ông Kennedy tới thăm con gái Caroline nhân ngày Lễ Phục sinh tại căn nhà thuê lại của một người bạn ở Palm Beach, bang Florida, năm 1963.
Ông Kennedy tới thăm con gái Caroline nhân ngày Lễ Phục sinh tại căn nhà thuê lại của một người bạn ở Palm Beach, bang Florida, năm 1963.

Cố Tổng thống Kennedy chơi đùa với con trai John F. Kennedy Jr. tại Nhà Trắng năm 1963.
Cố Tổng thống Kennedy chơi đùa với con trai John F. Kennedy Jr. tại Nhà Trắng năm 1963.


Cố Tổng thống Kennedy trao đổi cùng Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Maxwell D. Taylor tại Phòng Bầu Dục năm 1963.

Cố Tổng thống Kennedy trao đổi cùng Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Maxwell D. Taylor tại Phòng Bầu Dục năm 1963.

Ông Kennedy gửi một nụ hôn tới người cha của mình, ông Joseph P. Kennedy Sr, tại bang Massachusetts năm 1963.
Ông Kennedy gửi một nụ hôn tới người cha của mình, ông Joseph P. Kennedy Sr, tại bang Massachusetts năm 1963.

Ông Kennedy ngồi làm việc tại Phòng Bầu Dục trong khi con trai đang chơi đùa bên dưới chân ông vào năm 1963.
Ông Kennedy ngồi làm việc tại Phòng Bầu Dục trong khi con trai đang chơi đùa bên dưới chân ông vào năm 1963.

Cố Tổng thống Kennedy và vợ bước từ chuyên cơ Không Lực Một xuống sân bay tại Dallas, bang Texas ngày 22/11/1963. Vụ ám sát ông Kennedy đã diễn ra ngay sau đó.
Cố Tổng thống Kennedy và vợ bước từ chuyên cơ Không Lực Một xuống sân bay tại Dallas, bang Texas ngày 22/11/1963. Vụ ám sát ông Kennedy đã diễn ra ngay sau đó.

Cố Tổng thống Kennedy và phu nhân Jacqueline ngồi cạnh vợ chồng Thống đốc bang Texas John Connally, tươi cười với người dân đứng ở hai bên đường chào đón họ tại Dallas, Texas ngày 22/11/1963. Chỉ vài phút sau đó, một kẻ tấn công đã nổ súng vào Tổng thống Kennedy và cướp đi sinh mạng của ông.
Cố Tổng thống Kennedy và phu nhân Jacqueline ngồi cạnh vợ chồng Thống đốc bang Texas John Connally, tươi cười với người dân đứng ở hai bên đường chào đón họ tại Dallas, Texas ngày 22/11/1963. Chỉ vài phút sau đó, một kẻ tấn công đã nổ súng vào Tổng thống Kennedy và cướp đi sinh mạng của ông.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters