1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cúm gia cầm đã xuất hiện ở hơn 10 nước

(Dân trí) - Tín đến hôm nay (8/11), dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở hơn 10 nước thuộc châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Tổ chức Y tế thế giới nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều nguy cơ bùng phát thành đại dịch.

Tại Việt Nam, theo đánh giá của Cục Thú y, so với cùng thời điểm năm 2004, năm nay dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên diện rộng hơn (cả ba miền Bắc, Trung, Nam), dịch xảy ra ở miền Bắc sớm hơn năm ngoái. Năm 2004, trong tháng 10 và đầu tháng 11 dịch chỉ mới xảy ra ở 5 tỉnh, với hơn 7 nghìn con gia cầm bị tiêu hủy, miền Bắc chưa có dịch.

 

Tại Indonesia: Xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người. Hôm qua, ngày 7/11, Bộ Y tế Indonesia chính thức xác nhận một phụ nữ 19 tuổi ở gần Jakarta, có triệu chứng nhiễm cúm gia cầm hôm 19/10, đã thiệt mạng ngày 28/10. Trường hợp thứ hai là người em trai 8 tuổi của cô, hiện đang nằm viện và được chuẩn đoán nhiễm H5N1. Ngoài ra, các chuyên gia Indonesia còn phát hiện nhiều con gà nhiễm H5N1 vẫn sống khỏe mạnh.

 

Thái Lan: Ước đoán khoảng 25 tỉnh vùng trung tâm bị dịch đe dọa. Ngày 27/10, các ổ dịch cúm gia cầm mới phát sinh tại 2 huyện Yang Talat và Huai Mek của tỉnh Kalasin thuộc miền đông bắc Thái Lan đã được xác nhận. Gần 20 con gà chọi được phát hiện dương tính với cúm đã được tiêu hủy.

 

Nhật Bản: Nhật Bản đã phát hiện một trang trại gà ở phía Bắc Tokyo có dấu hiệu bị nhiễm cúm. Các cơ quan chức năng địa phương đã lên kế hoạch tiêu hủy 82.000 con gà nhiễm cúm chủng H5.

 

Trung Quốc: Ghi nhận có 3 ổ dịch. Những ổ dịch này được xác định tại các tỉnh An Huy (24/10), Hồ Nam (25/10) và tỉnh Liêu Ninh (03/11). Trung Quốc đã tiến hành tiêu hủy 417 nghìn con gia cầm các loại, trong đó có hơn 10 nghìn con đã chết vì nhiễm virus cúm.

 

Phần Lan: Đã phân lập được virus chủng H13N6. Ngày 26/8 tại Phần Lan đã phát hiện một con mòng biển bị chết nghi nhiễm virus cúm. Ngày 01/11, nước này công bố đã phân lập được virus chủng H13N6 tại Viện nghiên cứu Thú y và Thực phẩm ở Helsinky.

 

Canada: Thủ phạm là chim hoang. Chính phủ nước này đã tiến hành điều tra sự lây lan virus cúm trên chim hoang tại 6 tỉnh trong tháng 8/2005 và kết quả rất đáng lo ngại: có 174/700 mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus chủng H5.

 

Nga: Cúm gia cầm đã xuất hiện  ở 10 huyện. Vùng Kurgan của nước Nga được đánh giá là bị ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão cúm gà với 3 ổ dịch đã được xác nhận, 3 ổ khác đang nghi ngờ. Tại tỉnh Novosibirsk, 16 huyện đang nằm trong phạm vi nghi ngờ có dịch. Bộ Nông nghiệp Nga khẳng định ngày 31/10: cúm gia cầm đã có mặt ở 10 huyện, 19 địa phương khác có nguy cơ cao.

 

Tại Thụy Điển, đã xác định số vịt chết (7 con) ngày 21/10/2005 ở Eskiltuna là do virus chủng H5N3.

 

Còn tại Croatia, Bộ Nông nghiệp nước này cho biết, đã phát hiện 6 con ngỗng trời chết do nhiễm virus cúm H5N1.

 

Trần Đức - Nguyễn Hiền