1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuba công bố hiệu quả cao của vắc xin Covid-19 nội địa

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cuba công bố dữ liệu mà họ mô tả là "rất hứa hẹn" về hiệu quả của 2 loại vắc xin Covid-19 đã được đưa vào chương trình tiêm chủng toàn dân.

Cuba công bố hiệu quả cao của vắc xin Covid-19 nội địa - 1

Cuba thu được những kết quả ấn tượng khi triển khai tiêm chủng bằng vắc xin nội địa (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, tập đoàn dược sinh học nhà nước Cuba BioCubaFarma ngày 12/8 cho biết, trong 2,5 triệu người đã tiêm vắc xin Abdala và Soberana 2 do nước này tự sản xuất, có 21.000 người (tương đương 0,8%) bị mắc Covid-19 nhưng chỉ có 99 người tử vong, tương đương 0,003%.

Người đứng đầu BioCubaFarma Eduardo Martinez cho biết, đây là dấu hiệu rất đáng khích lệ, cho thấy các vắc xin Cuba đang hoạt động hiệu quả - kể cả trước biến chủng Delta - trong việc giúp người được tiêm không mắc bệnh nặng.

Hiện thời, tập đoàn trên đang trong quá trình sản xuất thêm các liều vắc xin cần thiết để có thể tiêm chủng đủ cho toàn dân với liệu trình 3 mũi vắc xin Abdala và Soberana 2 vào tháng 9 tới.

Quốc đảo 11 triệu dân hiện đang đối mặt với làn sóng bùng dịch liên quan tới biến chủng Delta. Cuba ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm và trên 3.800 người chết vì dịch. Tuy vậy, tỷ lệ tử vong tại Cuba vẫn thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình của cả khu vực và thế giới, theo NBC.

Cuba sở hữu một hệ thống y tế phát triển so với mặt bằng chung trên toàn cầu và là một trong những nước có tỉ lệ bác sĩ trên đầu người cao nhất thế giới.

Cuba, nổi tiếng với ngành công nghệ sinh học và y tế hàng đầu thế giới, quyết định không nhập khẩu vắc xin nước ngoài, nhưng đã đặt ra mục tiêu trở thành một trong những nước đầu tiên ở khu vực hoàn thành tiêm chủng toàn dân vào cuối năm nay. Cuba cũng là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất đã thử nghiệm vắc xin Covid-19 tới giai đoạn cuối và nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều quốc gia trên thế giới.

Chính quyền Cuba bắt đầu chương trình tiêm chủng hàng loạt ở Havana vào tháng 5 với 2 vắc xin Abdala và Soberana 2. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cho thấy, cả 2 loại vắc xin này đều có hiệu quả trên 90% trong việc ngăn chặn dịch bệnh.