1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cử tri Mỹ gốc Latinh có xu hướng ủng hộ ông Trump dù bị "nói xấu"

Quốc Thủy

(Dân trí) - Ông Donald Trump từng có nhiều tuyên bố nhằm vào người nhập cư, vốn chủ yếu có gốc Latinh. Tuy vậy, kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy họ vẫn có xu hướng ủng hộ ông so với Tổng thống Joe Biden.

Cử tri Mỹ gốc Latinh có xu hướng ủng hộ ông Trump dù bị nói xấu - 1

Cựu Tổng thống Donald Ttump ngày càng nhận được tỷ lệ ủng hộ cao từ nhóm cử tri gốc Latin. (Ảnh: AP).

Chính sách cứng rắn với người nhập cư là một trong những tiêu điểm trong chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính trị gia Cộng hòa thường xuyên có những tuyên bố mạnh miệng bất chấp nguy cơ gây chia rẽ.

"Họ đang đầu độc dòng máu đất nước chúng ta", ông Trump tuyên bố về người nhập cư trong một cuộc bầu cử tại bang New Hampshire hôm 16/12.

Tuyên bố này khiến nhiều cử tri gốc Latin - vốn bản thân là người nhập cư hoặc con cháu của người nhập cư vào Mỹ - không hài lòng. Tuy nhiên, nghịch lý là tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho ông Trump lại đang có xu hướng gia tăng.

"Có lẽ cách (ông Trump) lựa chọn từ ngữ và lối biểu đạt không phải điều mọi người muốn nghe, nhưng ông ấy không sai", ông Esteban Bovo, thị trưởng thành phố Hialeah, bang Florida, nơi có đông người Mỹ gốc Cuba sinh sống, nói với Politico.

"Một phần đáng kể cử tri gốc Latin, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp lao động, thực sự lo lắng trước tình trạng nhập cư bất hợp pháp", ông Ruy Teixeira, nhà phân tích chính trị kỳ cựu của đảng Dân chủ, chỉ ra.

Cử tri Mỹ gốc Latinh có xu hướng ủng hộ ông Trump dù bị nói xấu - 2

Một biểu ngữ với dòng chữ: Người gốc Latinh ủng hộ ông Trump. (Ảnh: Reuters).

Xu hướng có lợi cho ông Trump

Người Mỹ gốc Latinh - vốn có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ - là nhóm cử tri thiểu số lớn nhất tại Mỹ, chiếm khoảng 1/5 dân số. Lựa chọn của nhóm cử tri này được đánh giá sẽ có vai trò quyết định tới kết quả bầu cử tại một số bang chiến địa.

Tại Arizona, khoảng 1/3 dân số là người gốc Latinh. Năm 2020, ông Biden chỉ giành chiến thắng với khoảng 10.000 phiếu chênh so với ông Trump.

So với bầu cử năm 2016, tỷ lệ người gốc Latinh bầu cho ông Trump năm 2020 tăng 8% - lên mức 36%, theo hãng thăm dò dư luận Pew.

Các khảo sát gần đây cho thấy ông Trump thậm chí đã dẫn trước ông Biden về tỷ lệ ủng hộ của nhóm cử tri gốc Latinh: Khảo sát của Reuters/Ipsos đầu tháng 12 cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden một điểm phần trăm (tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 38% và 37%). Trong khi đó, theo khảo sát của CNBC, ông Trump dẫn tới năm điểm phần trăm.

"Tất cả số liệu từ năm 2016 chỉ ra sự ủng hộ của các cử tri gốc Latinh dành cho đảng Dân chủ đã sụt giảm đáng kể", ông Teixeira chia sẻ với Reuters.

Theo ông Ernesto Ackerman, quan chức đảng Cộng hòa gốc Venezuela tại bang Florida, các phát biểu của ông Trump sẽ không gây ra ảnh hưởng lớn với cử tri gốc Latinh.

"Chúng ta đều biết rằng ông Trump không phải chính trị gia quá 'ngoại giao'", ông Ackerman nói. "Ông ấy nói ra mọi thứ theo cách của mình: Rất thô và đậm chất công kích. Tuy nhiên, đó là cách nói của ông ấy".

Tuy vậy, ngay cả một số đảng viên Cộng hòa cấp cao cũng tỏ ra "lấn cấn" với phát biểu của ông Trump về người nhập cư.

"Tôi không đồng ý với phát ngôn đó", Hạ nghị sĩ Carlos Giménez của bang Florida tuyên bố. "Tôi ủng hộ tổng thống (tức ông Trump - PV) nhưng chắc chắn không ủng hộ mọi điều ông ấy nói".

Về phần mình, Hạ nghị sĩ Giménez vẫn khuyên ông Trump nói nhiều hơn về vấn đề người nhập cư trái phép. Bên cạnh đó, người Mỹ gốc Latinh còn quan tâm tới các vấn đề kinh tế, giáo dục và an ninh.

"Tổng thống Trump đã nói nhiều điều trong suốt nhiệm kỳ của mình và ông ấy vẫn luôn vượt qua được", ông nói. "Do đó, tôi không nghĩ nhiều người dân Florida sẽ thay đổi quan điểm vì vấn đề này".

Cử tri Mỹ gốc Latinh có xu hướng ủng hộ ông Trump dù bị nói xấu - 3

Một phần nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho ông Biden sụt giảm là chiến lược có phần sai lầm của đảng Dân chủ. (Ảnh: Reuters).

Sai lầm của đảng Dân chủ

Khi chính trị gia Cộng hòa Michele Pena tranh cử nghị sĩ bang Arizona năm 2022 tại một khu vực bầu cử thiên về phe Dân chủ, ít người nghĩ bà sẽ thành công, nhất là khi số tiền quỹ tranh cử ban đầu của bà vỏn vẹn 1.600 USD. Dù vậy, bà vẫn giành chiến thắng.

"Khi nói chuyện, nhiều người thổ lộ rằng tình hình đang không ổn", bà Pena chia sẻ. Theo bà, các mối quan tâm chính của cử tri là giá thực phẩm, giá xăng, cơ hội việc làm và chất lượng trường học, thay vì quyền lợi của người thiểu số.

Chiến thắng bất ngờ của bà Pena cho thấy ngày càng nhiều cử tri gốc Latinh tại Arizona và một số bang chiến địa khác chuyển sang ủng hộ đảng Cộng hòa. Đây là xu thế đáng lo ngại cho Tổng thống Joe Biden trong bối cảnh bầu cử năm 2024 nhiều khả năng là cuộc "tái đấu" giữa ông và ông Trump.

Theo ông Teixeira, đảng Dân chủ đã chú ý quá mức vào các vấn đề như quyền bỏ phiếu và "mối nguy" ông Trump gây ra với nền chính trị Mỹ, trong khi bỏ quên những vấn đề cấp thiết mà cử tri thực sự quan tâm.

"Họ lảng tránh vấn đề quan trọng nhất, giá cả leo thang. Đây không phải điều mà các cử tri thuộc tầng lớp lao động mong muốn ở một đảng chính trị", ông nói.

Bất chấp các phát ngôn gây tranh cãi, ông Trump vẫn cố gắng thu hút cử tri gốc Latinh. Hồi tháng 11, thay vì tham gia cuộc tranh luận giữa các ứng viên Cộng hòa tại Miami, ông Trump tới Hialeah. Một tuần sau đó, một con phố tại Hialeah được đặt tên là "đường Donald J. Trump".

"Lá phiếu của các cử tri gốc Latinh rất quan trọng trong bầu cử năm 2024", ông Jason Miller, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với Reuters.

Theo Reuters, Politico, CNBC