1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội mới của Mỹ:

Cú sốc văn hóa tại Quốc hội Mỹ

(Dân trí) - Kể từ tháng 1 năm sau, tất cả các thành viên trong Quốc hội Mỹ phải làm việc 5 ngày một tuần. Đây được xem là một cú sốc văn hóa bởi từ trước tới nay, cơ quan lập pháp này chỉ làm việc rất ít thời gian.

Steny Hoyer, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ thuộc bang Maryland, người sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số trong Hạ viện từ tháng 1 năm sau, đang lên kế hoạch viết lại lịch trình làm việc của Quốc hội bắt đầu từ năm sau. Ông cho biết các thành viên trong Quốc hội nên làm việc nhiều giờ hơn là một tuần làm việc ngắn ngủi như họ đã quen thực hiện như trước đây.

Hạ nghị sĩ Hoyer trả lời các phóng viên báo chí: “Tôi có một tin xấu dành cho các thành viên trong Quốc hội. Tất cả những chuyến du lịch mà các bạn đã lên kế hoạch vào tháng 1 phải bị hủy bỏ. Chúng ta sẽ phải làm việc hầu hết tất cả các ngày trong tháng 1, bắt đầu từ mồng 4”.

 

Trong khi các phóng viên rên rỉ thì Hạ sĩ Hoyer tỏ ra cảm thông: “Tôi biết, đó là điều khủng khiếp”.

 

Nỗi khiếp sợ

 

Với những nhà lập pháp Mỹ, điều này thật kinh khủng so với những gì mà họ từng mong đợi. Trong nhiều năm qua, tuần làm việc của Quốc hội chỉ bắt đầu vào cuối ngày thứ 3 và kết thúc vào chiều thứ 5 - lịch làm việc thông thường trong thời kỳ Quốc hội không nghỉ làm việc.

 

Tuy nhiên, vào năm tới, các thành viên của Hạ viện sẽ phải có mặt ở Quốc hội bắt đầu từ 18.30 ngày thứ 2 và kết thúc công việc vào 14 giờ ngày thứ 6, Hạ nghị sĩ Hoyer cho biết.

 

Với lịch công tác mới này, Đảng Dân chủ đang cố gắng tạo cải thiện hình ảnh Quốc hội khi họ bắt đầu nắm quyền tại cơ quan này vào tháng 1 năm sau. Các nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện đã công bố một chương trình nghị sự đầy tham vọng trong 100 giờ làm việc đầu tiên và cho biết họ đang hoạt động theo kỉ cương với hi vọng có thể đạt được chiến thắng tiếp theo trong các chiến dịch vận động tranh cử vào năm 2008.

 

Hoyer cho biết các thành viên của Quốc hội phải nói lời chào tạm biệt với những bữa tiệc và những đợt nghỉ kéo dài, ví dụ như họ được nghỉ 6 ngày nhân dịp Ngày Liệt sĩ trong khi hầu hết người dân Mỹ chỉ được nghỉ 1 ngày. Tuy nhiên, ông Hoyer đã không đề cập tới thời gian Quốc hội ngừng họp kéo dài trong suốt tháng 8, 2 tuần nghỉ làm việc trong tháng 4 và nhiều tuần nghỉ trong tháng 2, 4 và 7.

 

Hạ nghị sĩ Hoyer cũng cho biết các thành viên của Quốc hội nên dành nhiều thời gian tại Capitol Hill để thông qua các dự luật, kiểm soát các cơ quan liên bang. Hoyer nói: “Chúng ta phải gặp nhau trong khoảng thời gian cần thiết để các ủy ban hoàn thành nhiệm vụ của họ, trên cương vị đại diện cho đông đảo người dân Mỹ”.

 

VTH

Theo Washingtonpost