1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Croatia có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử

(Dân trí) - Ứng cử viên đối lập Kolinda Grabar-Kitarovic đã giành thắng lợi trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Croatia ngày 11/1, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của đất nước vùng Balkan này.

Bà Grabar-Kitarovic (Ảnh:
Bà Grabar-Kitarovic (Ảnh: AFP)

Theo kết quả kiểm 99,42% số phiếu công bố sáng 12/1, bà Grabar-Kitarovic giành được 50,42%, cao hơn đương kim Tổng thống Ivo Josipovic với 49,58% số phiếu. Như vậy bà Grabar-Kitarovic sẽ trở thành tổng thống thứ 4 của Croatia kể từ khi giành độc lập từ Nam Tư cũ năm 1991.

Với kết quả này, Tổng thống Josipovic đã chấp nhận thất bại và chúc mừng đối thủ.         

"Grabar-Kitarovic đã chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ và tôi chúc mừng bà ấy", Tổng thống sắp mãn nhiệm 57 tuổi nói với các phóng viên tại dinh Tổng thống.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, bà Grabar-Kitarovic cam kết sẽ xây dựng Croatia thành một trong những nước phồn vinh nhất Liên minh châu Âu (EU).

"Tôi sẽ không để bất kỳ ai nói rằng Croatia không phát triển, không thịnh vượng", bà nêu rõ quyết tâm khi kêu gọi sự đoàn kết dân tộc trong việc đẩy lùi khủng hoảng kinh tế.

Bà cũng cam kết sẽ đấu tranh vì lợi ích quốc gia, củng cố quốc phòng và tuyên chiến với tham nhũng.

Về đối ngoại, Grabar-Kitarovic đặt quyết tâm khôi phục quan hệ với Đức, ủng hộ người Croatia sinh sống tại Bosnia và Herzegovina, cũng như tại các vùng khác trên thế giới.

Bà Grabar-Kitarovic năm nay 46 tuổi, ứng cử viên của đảng Cộng đồng Dân chủ (HDZ) đối lập. Bà từng là nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Croatia, cựu Đại sứ Croatia tại Mỹ và là người ủng hộ nhiệt thành đường lối gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Trong cuộc bầu cử vừa qua, bà không chỉ nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập lớn nhất là HDZ mà còn có sự "chống lưng" của 8 chính đảng khác. Điều này sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho bà trong việc nắm quyền điều hành đất nước trong 5 năm tới.

Theo kế hoạch, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được công bố vào chiều tối 12/1 theo giờ địa phương, khi tất cả các hòm phiếu ở nước ngoài.

 Vũ Anh
Theo AFP